Khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép gần 6.000 viên ma túy từ Điện Biên về Hà Nội

Ngày 23-9, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy,

Các đối tượng gồm: Quàng Văn Loan, SN 1973 và Lại Đức Hùng, SN 1975, cùng trú tại thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Đoàn Ngọc Thái, SN 1985, trú tại phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và Lê Hoàng Linh, SN 1984, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, ngày 9-9, tiếp nhận tin báo từ một phụ xe khách tuyến Điện Biên - Hà Nội, lực lượng Đội CSHS CA quận Nam Từ Liêm phát hiện Đoàn Ngọc Thái và Lê Hoàng Linh tàng trữ gần 6.000 viên ma túy tổng hợp được giấu trong bao gạo.

Tại CQCA, Đoàn Ngọc Thái khai nhận, ngày 7-9, Thái có liên lạc với một người tên Hùng đặt mua ma túy tổng hợp. Sau khi thỏa thuận, Thái chuyển cho Hùng 100 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng để lấy ma túy. Đến ngày 9-9, Hùng thông báo cho Thái là đã gửi “hàng” giấu trong bao gạo chuyển cho Thái bằng đường xe khách.

Tuy nhiên, người phụ xe khách phát hiện bao gạo được gửi về Hà Nội có dấu hiệu bất thường nên đã trình báo CQCA. Khi Đoàn Ngọc Thái và Lê Hoàng Linh đang vận chuyển bao gạo về nhà trọ của Thái ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội thì bị các trinh sát CA quận Nam Từ Liêm tóm gọn.

Các đối tượng Thái, Hùng và Loan (lần lượt từ trái qua phải). Ảnh: M.Chi

Các đối tượng Thái, Hùng và Loan (lần lượt từ trái qua phải). Ảnh: M.Chi

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng CA Nam Từ Liêm đã chỉ đạo Đội CSHS triển khai phương án mở rộng điều tra. Ngày 14-9, một tổ công tác của Đội CSHS đã lên đường đi Điện Biên truy tìm người đàn ông tên Hùng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng là Lại Đức Hùng.

Được biết, Hùng có 3 tiền án, trong đó 2 tiền án liên quan đến ma túy. Đối tượng mới thi hành xong bản án 28 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại CQĐT, Hùng khai nhận mua 6.000 viên ma túy tổng hợp của Quàng Văn Loan rồi cất giấu vào trong bao gạo sau đó giao xuống cho Thái.

Tổ công tác đã đột kích vào nhà của Quàng Văn Loan tóm gọn đối tượng. Loan có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa thi hành án xong về địa phương tháng 11-2018. Lúc này, Loan còn giấu trong túi quần 17 viên ma túy tổng hợp. Loan khai nhận mua của một thanh niên người Mông không quen biết về sử dụng. Giám định sơ bộ xác định số ma túy trên là ma túy tổng hợp methamphetamine tổng khối lượng 1,746g.

Quá trình điều tra CQCA xác định, cuối tháng 8-2020, Thái đến nhà Hùng để hỏi mua ma túy “ngựa” với số lượng lớn nhưng Hùng không có nên Thái nhờ Hùng giới thiệu chỗ mua. Hùng gọi điện cho Loan thông báo có khách và bảo Loan đến gặp Hùng và Thái để giao dịch.

Khi cả ba gặp nhau, Thái đề nghị Loan bán cho Thái 20-30 “đàn ngựa” (mỗi “đàn ngựa” khoảng 200 viên). Loan đồng ý và Thái hẹn sẽ chuyển tiền lên sau. Do Loan không sử dụng tài khoản ngân hàng nên cả ba cùng thống nhất Thái sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Hùng để Hùng rút ra đưa Loan. Khi có “hàng”, Loan sẽ giao cho Thái thông qua Hùng.

Sau khi thống nhất, Thái chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hùng và dặn Hùng mang 90 triệu đồng đưa cho Loan, còn lại 10 triệu đồng là Thái cho Hùng. Nhận được tiền, Loan đã đi mua ma túy của một người không quen biết, cho vào hộp giấy quấn băng dính kín lại rồi chuyển cho Hùng. Hùng mang số ma túy về nhà cất giấu vào bao gạo nếp màu trắng đã chuẩn bị từ trước, rồi gửi xe khách tuyến Điện Biên - Hà Nội cho Thái.

Theo thông tin từ CQCA, Thái trước đây từng là nhân viên một tập đoàn viễn thông. Cách đây 2 năm, đối tượng bỏ việc rồi bắt đầu thiết lập quan hệ với các “anh chị xã hội”, trong đó có Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc” Hà Đông), đối tượng vừa bị CA tỉnh Hòa Bình bắt giữ do liên quan đến ma túy.

Thái cũng là đối tượng đam mê lô, đề và thời gian gần đây anh ta ít về nhà ở Điện Biên mà thuê nhà trọ sống tại Hà Nội để buôn bán ma túy và cho người nghiện sử dụng ma túy tại nhà trọ.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-vu-an-mua-ban-tang-tru-trai-phep-gan-6000-vien-ma-tuy-tu-dien-bien-ve-ha-noi-211074.html