Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan bà Trần Uyên Phương

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát.

Ngày 9/3, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ tưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an ký quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự, theo đơn tố giác của các ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Chung và ông Lâm Sơn Hoàng cùng trú tại TP.HCM.

Đơn tố giác của 3 ông Lâm, Chung, Hoàng tố bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát; bà Trần Ngọc Bích và ông Nguyễn Phi Long (cùng trú TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát. (Ảnh: Thy Huệ)

Bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát. (Ảnh: Thy Huệ)

"Sau khi xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Căn cứ Điều 36; Điều 143; Khoản 1 Điều 153; Điều 154 Bộ luật Bố tụng hình sự. Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM và Đồng Nai.

Quyết định này được gửi tới Viện KSND tối cao (vụ 3)", Quyết định khởi tố Vụ án do Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành ký, nêu rõ.

Liên quan tới vụ việc, trả lời PV VTC News trước đó, bà Phương cho biết, các thông tin trên là dựng chuyện.

"Hiện một số đơn vị đã và đang sử dụng tài liệu giả mạo, giả chữ ký và mạo danh tôi", bà Phương nói và cho biết bà đã phát đi thông tin về sự việc thông qua luật sư Nguyễn Đức Hoàng - Văn phòng Luật sư Phan Law VietNam (đại diện của bà Trần Uyên Phương).

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoi-to-vu-an-lua-dao-chiem-doat-tai-san-lien-quan-ba-tran-uyen-phuong-ar600008.html