Khởi tố vụ án lắp đặt camera quay lén trong khách sạn để tống tiền

Chiều 17-3, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố Trịnh Công Linh (sinh năm 1986; trú tại tỉnh Thanh Hóa), Đoàn Duy Hướng (sinh năm 1993; trú tại tỉnh Yên Bái) và Nguyễn Chí Công (sinh năm 1977; trú tại tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy đã bắt 3 đối tượng trên với hành vi chuyên lắp các thiết bị quay lén tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội, sau đó sử dụng các hình ảnh này để đe dọa, tống tiền các nạn nhân.

Cơ quan công an đã thu giữ 7 camera quay lén có kích thước chỉ nhỏ bằng hạt đậu cùng nhiều thẻ nhớ và máy tính cùng các tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận trước đó giả làm khách thuê phòng để vào khách sạn, sau đó lắp đặt camera quay lén tại các vị trí khó bị phát hiện như quạt điện, ti vi để ngụy trang.

Sau khi có được những hình ảnh cá nhân nhạy cảm của khách thuê phòng, nhóm này bố trí người theo dõi về tận nhà hoặc nơi làm việc để lấy thông tin, sau đó nhắn tin, gọi điện đòi tiền chuộc với số tiền 30 triệu đồng hoặc lớn hơn tùy vào công việc và nghề nghiệp của các nạn nhân.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/961402/khoi-to-vu-an-lap-dat-camera-quay-len-trong-khach-san-de-tong-tien