Khởi tố vụ án hình sự vụ phá 3 ha rừng

Hạt Kiểm lâm H.Krông Pa (Gia Lai) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng, chuyển hồ sơ vụ án sang Công an H.Krông Pa để điều tra.

Tin từ Hạt Kiểm lâm H.Krông Pa (Gia Lai) ngày 21.12 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng, chuyển hồ sơ vụ án sang Công an H.Krông Pa để điều tra.

Trước đó, cơ quan chức năng của huyện này phát hiện tại khoảnh 3, tiểu khu 1396 thuộc xã Chư Drăng, H.Krông Pa, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba, có vụ phá rừng trên diện tích 3 ha. Tại hiện trường, nhiều cây rừng bị chặt ngổn ngang với các loại như thành ngạnh, căm xe, bằng lăng, kơ nia, cà chít, trám, trường, trâm..., đường kính trung bình từ 8 - 38 cm, cao 3 - 12 m.

Hai đối tượng liên quan đến vụ phá rừng này là Lục Văn Khoa (ngụ H.Krông Năng) và Vũ Văn Thành (ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đều khai là nhân viên của Công ty TNHH nông lâm sản Phúc Phong Gia Lai (trụ sở ở TT.Phú Túc, H.Krông Pa).

Năm 2017, công ty này có văn bản đề nghị tỉnh Gia Lai cho thuê gần 860 ha đất rừng tại các tiểu khu 1395, 1396 (thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba quản lý) để trồng rừng. Nhưng đến thời điểm này, UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa có quyết định giao đất cho công ty.

Trần Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khoi-to-vu-an-hinh-su-vu-pha-3-ha-rung-1035895.html