Khởi tố vụ án giết người bỏ vào thùng xốp phi tang xác ở Đà Nẵng

Theo Đại tá Quách Văn Dũng, trong quá trình điều tra, đơn vị đã huy động lực lượng điều tra viên và trinh sát viên có kinh nghiệm.

Hôm nay (26/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giam đối với 2 vợ chồng Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi) để điều tra vụ việc hành vi giết người. Cả hai cùng trú tại Khu nhà C, Chung cư C2, đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Đối trượng Nguyễn Hùng Dũng và Lê Thị Phương Oanh tại cơ quan điều tra

Theo Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, trong quá trình điều tra, đơn vị đã huy động lực lượng điều tra viên và trinh sát viên có kinh nghiệm, phối hợp với Công an phường, các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc.

Trước đó, lúc 4h30 sáng 21/6, người nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang, ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước trong tư thế úp mặt xuống nước. Nạn nhân là bà Văn Thị Thanh Nga, trú ở phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, gần 50 tuổi. Nhận được tin báo, Công an thành phố Đà Nẵng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau khi khoanh vùng đối tượng, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã xác định Nguyễn Hùng Dũng là nghi can giết bà Nga. Tại cơ quan điều tra, Dũng đã khai nhận hành vi giết bà Văn Thị Thanh Nga.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện có 3 cuộc điện thoại gọi nhỡ vào máy nạn nhân Văn Thị Thanh Nga vào ngày 20/6. Đối tượng Lê Thị Phương Oanh còn đánh lạc hướng nhắn tin vào số điện thoại một người bạn của nạn nhân Nga với nội dung “Tôi nhắn tin cho Nga sao không thấy chị Nga trả lời”.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân Văn Thị Thanh Nga

Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sau khi xảy ra vụ án, chúng tôi xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng giết người. Chúng tôi đã đề xuất Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, áp dụng tất cả các biện pháp thì hiện nay đối với 2 đối tượng đã nhận hành vi giết người, chúng tôi ra lệnh bắt khẩn cấp và đã tạm giữ trong thời gian 9 ngày. Hiện, chúng tôi củng cố tài liệu, tiếp tục khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng trên”.

Được biết, vợ ông Dũng nhiều lần vay tiền của bà Nga với tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng. Sáng 20/6, bà Nga đến nhà vợ chồng Dũng. Tại đây, 2 vợ chồng Nguyễn Hùng Dũng dùng dây vải dù siết cổ bà Nga đến chết rồi giấu xác trong phòng ngủ.

Sau khi gây án, Dũng chạy xe máy của nạn nhân đến gửi tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Khi trở về nhà, Dũng lấy số tiền trong túi xách của bà Nga (khoảng 4-5 triệu đồng) đưa vợ con đi thuê nhà nghỉ ở qua đêm. Đến 10h30 cùng ngày, Dũng trở về chung cư, dùng dây thép trói tay chân nạn nhân cho vào thùng xốp rồi đi xem bóng đá qua ti vi. Khoảng 1giờ sáng ngày 21/6, Dũng mang thi thể nạn nhân đến cầu Mân Quang để phi tang./.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-giet-nguoi-bo-vao-thung-xop-phi-tang-xac-o-da-nang-779687.vov