Khởi tố vụ án giáo viên chỉ đạo tát học sinh 231 cái vào mặt

Sau khi chỉ đạo các học sinh trong lớp tát một nam sinh lớp 6 hàng trăm cái vào mặt, nữ giáo viên chủ nhiệm lớp đã đến nhà xin lỗi và gửi 10 triệu đồng bồi thường nhưng không được phụ huynh học sinh đồng ý. Vụ án đã được Công an huyện khởi tố để điều tra.

Đầu giờ chiều nay (26/11), lãnh đạo Viện KSND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang kiểm sát việc khởi tố vụ án đối với vụ nữ giáo viên Nguyễn Thị Phương Thủy, chủ nhiệm lớp 6/2 trường THCS Duy Ninh đã chỉ đạo các học sinh tát nam sinh Hoàng Long Nhật 230 cái vào mặt. Trực tiếp nữ giáo viên này cũng tát học sinh Nhật 1 cái, khiến học sinh này phải nhập viện cấp cứu với phần mặt bị sưng tấy.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã có quyết định khởi tố vụ án "Hành hạ người khác" theo Điều 140 BLHS để điều tra việc học sinh Hoàng Long Nhật bị tát phải nhập viện cấp cứu.

Nam sinh Nhật đã phải nhập viện cấp cứu vì bị tát 231 cái vào mặt.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, chiều 19/11, trong tiết học thứ 3 của Trường THCS Duy Ninh, cô Thủy đã “lệnh” cho 23 học sinh của lớp 6/2 tát nam sinh Hoàng Long Nhật mỗi người 10 cái. Vì sợ cô giáo, nên 23 học sinh của lớp 6/2 đành phải tát mạnh vào mặt bạn. Đến bạn cuối cùng vì quá ấm ức nên Nhật có chửi đổng 1 câu, ngay lập tức cô Thủy đã tát bồi thêm một cái 231.

Đây là vụ việc khiến dư luận địa phương và cả nước phẫn nộ. Trực tiếp lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Bình đã theo dõi sát sao và chỉ đạo Viện KSND huyện Quảng Ninh kiểm sát chặt chẽ tin báo này, nhất là việc khởi tố vụ án của Cơ quan cảnh sát điều tra, nhằm làm rõ hành vi của nữ giáo viên Nguyễn Thị Phương Thủy có phạm tội hay không. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội "hành hạ người khác" thì sẽ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can khi Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố.

Bùi Văn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/khoi-to-vu-an-giao-vien-chi-dao-tat-hoc-sinh-231-cai-vao-mat-61953.html