Khởi tố vụ án đưa người nhập cảnh trái phép liên quan bệnh nhân 1440

Ngày 30/12, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan ANĐT công an tỉnh vừa khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, liên quan đến bệnh nhân 1440.

Lực lượng chức năng An Giang kiểm tra cửa khẩu sau khi có nhiều ca nhiễm COVID-19 liên quan đến vượt biên trái phép.

Lực lượng chức năng An Giang kiểm tra cửa khẩu sau khi có nhiều ca nhiễm COVID-19 liên quan đến vượt biên trái phép.

Theo đại tá Định Văn Nơi, đến thời điểm này cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang đã xác định được một số đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Công an An Giang cũng đang phối hợp với công an các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, TP.HCM để tiếp tục điều tra.

Theo điều tra ban đầu, nhóm của bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới huyện An Phú (An Giang). Bệnh nhân 1440 khai đã lên mạng nhờ người đưa từ Myanmar về Việt Nam với giá 50 triệu đồng.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng thông tin thêm BN1440 liên tục thay đổi lời khai, khai lung tung đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra và cả việc truy vết dịch tễ.

VNews

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/khoi-to-vu-an-dua-nguoi-nhap-canh-trai-phep-lien-quan-benh-nhan-1440-2020123015591265.htm