Khởi tố vụ án đưa người Lào vượt biên trái phép vào Việt Nam để đi nước thứ 3

Sáng 14-8, Đồn Biên phòng Bản Lầu, BĐBP Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

4 đối tượng người Lào. Ảnh: Trung Dũng

4 đối tượng người Lào. Ảnh: Trung Dũng

Trước đó, tối 29-7-2020, tại khu vực Mốc 107(2)-500m (giáp danh giữa xã Bản Lầu, huyện Mường Khương và xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng), tổ công tác Đồn Biên phòng Bản Lầu phát hiện 7 đối tượng là nam giới có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng mang quốc tịch Lào.

Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận mục đích vào khu vực biên giới Bản Lầu để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, Đồn Biên phòng Bản Lầu đã tổ chức cách ly 7 công dân tại khu cách ly tạm thời tại thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai và thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mường Khương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Kết quả lần 1, cả 7 đối tượng âm tính với Covid-19.

Đối tượng Tráng A Tình, Giàng Seo Pao và Lùng Văn Trưởng. Ảnh: Trung Dũng

Qua đấu tranh, 3 đối tượng người địa phương gồm: Lùng Văn Trưởng (dân tộc Nùng, SN 1990, trú tại thôn Cốc Rế, Bản Mế, huyện Si Ma Cai, Lào Cai), Giàng Seo Pao (dân tộc Mông, SN 1994, trú tại thôn Nậm Sò, Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, Lào Cai); Tráng A Tình (dân tộc Mông, SN 2001, trú tại thôn Séo Phìn Chư, A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) khai nhận cấu kết với nhau để đưa các công dân quốc tịch Lào đến Lào Cai để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Hoạt động đưa người xuất cảnh trái phép do đối tượng Lùng Văn Trưởng đang làm việc tại Hà Khẩu, Trung Quốc thuê và chỉ đạo, hướng dẫn.

Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng quốc tịch Lào đã vượt biên giới trái phép từ Lào vào Việt Nam và được người của Lùng Văn Trưởng mốc nối, bắt xe đón lên Lào Cai để vượt biên giới sang Trung Quốc.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Lầu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khoi-to-vu-an-dua-nguoi-lao-vuot-bien-trai-phep-vao-viet-nam-de-di-nuoc-thu-3-post432146.html