Khởi tố vụ án đưa con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ đưa con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt.

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Quang (45 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú tỉnh Lâm Đồng) và Cao Thị Thu Bích (39 tuổi, thường trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất thủ tục phê chuẩn lệnh khởi tố. Mặc dù cơ quan điều tra không tạm giam đối với ông Quang và bà Bích vì bà Bích đang mang thai nhưng cả 2 sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích tại đám tang cháu Q.

Ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích tại đám tang cháu Q.

Ông Quang và bà Bích là người bị gia đình ông N.H.N. (SN 1977, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tố giác có liên quan đến cái chết chưa rõ nguyên nhân của con trai là bé N.L.M.Q. (SN 2019).

Sau khi nhận được tin tố giác tội phạm của gia đình ông N., Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh và triệu tập ông Quang để làm việc.

Bước đầu ông Quang khai nhận cháu Q. tử vong do COVID-19 và ông có hành vi thiêu hủy thi thể cháu Q. rồi mới đưa ra Huế bàn giao cho gia đình.

Sau khi thu thập thông tin từ những người liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Căn nhà nơi điều trị cho cháu Q. khác xa với mô tả mà ông N.H.N được nghe từ ông Quang.

Trước đó, ông N.H.N. có đơn gửi Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị sớm điều tra cái chết bất thường của con trai là N.L.M.Q.

Theo đơn tố cáo của ông N., ngày 3/3, gia đình ông này đến TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để giao con trai M.Q cho ông Quang điều trị bệnh chậm phát triển với chi phí 200 triệu đồng/tháng. Gia đình đã ứng trước 600 triệu đồng.

Ngày 9/3, ông Quang gọi điện thoại báo cháu M.Q. mắc COVID-19. Sau đó, bị can cho biết cháu bé đã khỏi COVID-19, khỏe mạnh, ăn uống được. Sau đó đến ngày 11 và 20/3, ông Quang tiếp tục gọi điện thông báo con trai ông N. đã lên cân và yêu cầu gia đình gửi đồ dùng sinh hoạt, quần áo mới lên cho cháu.

Đến sáng 27/3, ông Quang gọi điện cho ông N. thông báo cháu M.Q. đã mất vì COVID-19. Sau khi M.Q. tử vong, ông Quang không thông báo cho địa phương và tự thiêu cháu bé rồi bỏ tro cốt vào hũ mang về Huế giao cho gia đình.

Theo lời khai của ông Quang lại cơ quan công an, sau khi phát hiện cháu M.Q. đã tử vong, ông Quang đã cuộn thi thể cháu N.L.M.Q. vào thùng giấy, dùng băng keo dán kín, đem vào ô tô cá nhân rồi cùng bà Cao Thị Thu Bích chở đi theo quốc lộ 27 về hướng Đắk Lắk.

Tại đây ông Quang nói bà Bích chờ, ông đi lo công việc. Sau đó ông Quang đi vào sâu bên trong khu rừng, bỏ thùng giấy có chứa thi thể bé N.L.M.Q. vào một xô sắt, bắt đầu thiêu. Việc thiêu xác hết khoảng 5 tiếng, sau đó ông Quang làm nguội xô sắt, dọn dẹp hiện trường và rời đi.

Ngày 27/3, ông Quang và bà Bích đi mua hũ đựng tro cốt để đổ phần tro cốt trong xô sắt ra và mang đi Huế giao cho gia đình.

Ông Quang và bà Bích bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, ông N.H.N. đã yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ cái chết bất thường của con trai N.L.M.Q.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang xác minh một số thông tin trong lời khai của ông Quang và bà Bích.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khoi-to-vu-an-dua-con-di-chua-benh-nhan-ve-hu-tro-cot-169220920192737984.htm