Khởi tố vụ án bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên bị đàn chó cắn chết

Công an huyện Kim Động, Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi vào ngày 3/4.

Ngày 9/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, để điều tra sự cố bé 7 tuổi bị đàn chó cắn chết vào ngày 3/4, theo Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan chức năng chưa thông tin về việc khởi tố bị can liên quan vụ án.

Điều 129 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; phạm tội làm chết 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

 Những con chó dữ cắn chết bé trai 7 tuổi.

Những con chó dữ cắn chết bé trai 7 tuổi.

Chiều tối 3/4, tại khu vực gần sân bóng Kim Động cũ (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên), bé Đào Đức Nguyên (7 tuổi) khi đi qua sân bóng đã bị nhiều con chó lao tới tấn công.

Phát hiện sự việc, người dân chạy đến giải cứu và đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.

Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết, 23h ngày 3/4, bệnh viện tiếp nhận trường hợp thương tâm trên, tại thời điểm đó, bệnh nhân đã không có huyết áp, đồng tử hai bên giãn, sốc mất máu và bị đa vết thương phần mềm trong đó có nhiều vết thương vùng bẹn và hai vai.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoi-to-vu-an-be-trai-7-tuoi-o-hung-yen-bi-dan-cho-can-chet-d474042.html