Khởi tố vợ giám đốc bệnh viện tâm thần cùng 2 trưởng khoa ăn bớt thuốc điều trị, chiếm 1,5 tỷ đồng

Bà Đinh Thu Hồng cùng 4 cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa đã tuồn thuốc của bệnh nhân ra ngoài bán để trục lợi.

Ngày 31/10, xác nhận với PV Tiền Phong, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, khám xét và bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 cán bộ, nhân viên của bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa vì liên quan đến hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, 5 người bị khởi tố gồm ông Vi Du Lịch (SN 1972, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), bác sĩ, Trưởng khoa Nam 1; bà Đinh Thị Thu Hồng (SN 1973, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), bác sĩ, Trưởng Khoa Nữ; ông Phan Văn Giỏi (SN 1961, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa), bác sĩ, Trưởng Khoa Nam 2 và 2 nữ điều dưỡng gồm Phạm Thị Nhung (SN 1988, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Phạm Thị Phương (SN 1985, trú tại xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh bắt giam ông Phan Văn Giỏi, Trưởng Khoa Nam 2. Ảnh: Dân Trí.

Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh bắt giam ông Phan Văn Giỏi, Trưởng Khoa Nam 2. Ảnh: Dân Trí.

Trong số 5 người bị khởi tố, cơ quan công an đã thực hiện bắt tạm giam 3 người gồm các ông, bà: Vi Du Lịch, Đinh Thu Hồng, Phan Văn Giỏi; còn bà Phương và Nhung bị cấm đi khỏi nơi cứ trú.

Đây là những đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến việc rút bớt thuốc bảo hiểm đưa ra ngoài tiêu thụ với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, bà Đinh Thu Hồng là vợ của Giám đốc bệnh viện này.

Bị can Đinh Thị Thu Hồng, Trưởng khoa Nữ - vợ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa

Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra, trong quá trình công tác tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, nhóm bác sĩ Vi Du Lịch, Phan Văn Giỏi và Đinh Thị Thu Hồng đã lợi dụng việc kê đơn thuốc vật tư, y tế (y lệnh) để cắt bớt thuốc, vật tư y tế của các bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, sau đó cho nhân viên mang bán ra ngoài bán để trục lợi.

Trong số này, có nhiều loại thuốc biệt dược, thuốc hướng thần, nằm trong danh mục phải quản lý đặc biệt. Tang vật thu giữ gồm 2.000 hộp, vỉ thuốc gồm 30 loại thuốc, gây thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng.

Cụ thể, ông Vi Du Lịch, Trưởng khoa Nam 1, đã có hành vi lợi dụng việc kê đơn thuốc, vật tư y tế (y lệnh) cho các bệnh nhân tâm thần điều trị tại bệnh viện rồi cắt bớt thuốc, vật tư y tế sau đó đưa cho nhân viên tuồn ra ngoài bán trục lợi, gây thiệt hại số tiền hơn 968 triệu đồng.

Đối với bà Đinh Thị Thu Hồng, Trưởng khoa Nữ (vợ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa) cũng với hành vi trên đã câu kết với cấp dưới tuồn thuốc ra ngoài bán, "chia chác" số tiền 501 triệu đồng.

Ông Phan Văn Giỏi, Trưởng khoa Nam 2, đã có hành vi, lợi dụng việc kê đơn thuốc, vật tư y tế (y lệnh) cho người bệnh tâm thần đang điều trị tại bệnh viện để "ăn chặn thuốc", vật tư y tế sau đó cho nhân viên bán ra ngoài cùng trục lợi 107 triệu đồng.

Cũng theo kết quả điều tra, việc "ăn chặn" thuốc, vật tư y tế của cá nhân ông Giỏi đã diễn ra từ năm 2017, đến tháng 6/2018, biết việc làm như vậy là sai nên ông Giỏi đã chỉ đạo cấp dưới dừng lại. Đến tháng 11/2018, ông Giỏi lại tiếp tục cho nhân viên gom thuốc, vật tư y tế bán ra ngoài và sau đó bị công an phát hiện, bắt quả tang.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/phap-luat/khoi-to-vo-giam-doc-benh-vien-tam-than-cung-2-truong-khoa-an-bot-thuoc-dieu-tri-chiem-15-ty-dong-47638.html