Khởi tố Trung úy công an mua bán vũ khí quân dụng

Ngày 3-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðác Lắc đã khởi tố bị can và bắt tạm giam trung úy Nguyễn Minh Chiến (SN 1986), cán bộ Công an huyện Krông Bông về hành vi chiếm đoạt, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, Chiến nhiều lần đột nhập vào kho vũ khí công an huyện, lấy súng đi bán. Công an tỉnh Ðác Lắc đã bắt thêm ba đối tượng liên quan.

Chế biến mỡ bẩn

Ngày 3-5, Ðội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Biên Hòa (Ðồng Nai) phối hợp lực lượng Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Ðồng Nai kiểm tra và phát hiện cơ sở chế biến mỡ bẩn, với số lượng lớn tại tổ 22, ấp Hương Phước do ông Lê Văn Tình làm chủ. Kiểm tra kho chứa hàng, công an phát hiện hơn 70 can, loại 30 lít, đựng mỡ đã được chế biến từ mỡ và nội tạng lợn, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Lực lượng công an đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng nêu trên đưa đi tiêu hủy.

Bắt ổ nhóm cướp, giật tài sản

Ngày 3-5, Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát phát hiện hai đối tượng đi mô-tô có biểu hiện nghi vấn cho nên dừng xe để kiểm tra nhưng hai đối tượng đã bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi đến xã Ðồng Khê, huyện Văn Chấn, bắt được hai đối tượng trên là Hà Văn Kiên (34 tuổi) và Hoàng Văn Kiếm (25 tuổi), cùng trú xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn. Qua đấu tranh, hai đối tượng đã khai nhận thực hiện khoảng tám vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện và địa bàn giáp ranh. Công an huyện Văn Chấn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

Bắt khẩn cấp đối tượng giết người

Chiều 3-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ðác Lắc đã bắt khẩn cấp đối tượng Y Liu Êban, SN 2001, trú tại xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Ðác Lắc, để điều tra về hành vi giết người. Theo cơ quan điều tra, khoảng 22 giờ ngày 1-5, Y Liu Êban cùng ba người bạn khác là Y Trai Êban (SN 2003), Y Kuôk Niê (SN 2003) và Y Kari Êban (SN 2004) cùng trú tại xã Dray Sáp tổ chức nhậu. Nhậu xong, các đối tượng cầm theo hai khúc gỗ ra tỉnh lộ 2, giáp ranh giữa xã Dray Sáp và xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột chặn người đi đường để đánh. Tại đây, nhóm người này phát hiện anh Y Dê Nih Byă (SN 1999), trú tại xã Ea Na, huyện Krông Ana chạy xe gắn máy chở hai người bạn nữ. Y Liu Êban chạy xe gắn máy chở Y Kuôk, còn Y Kari chở Y Trai đuổi theo được 1 km thì Y Liu Êban cầm khúc gỗ đánh liên tiếp hai phát vào đầu người lái xe làm vỡ mũ bảo hiểm, khiến ba người trên xe máy ngã xuống đường. Gây án xong, cả nhóm bạn bỏ trốn. Ba nạn nhân được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên một phụ nữ đã chết.

Bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh hê-rô-in

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 3-5 đã phát hiện, bắt giữ Lê Ðăng Thanh (SN 1970, thường trú khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; tạm trú phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thanh là đối tượng nghiện ma túy và bị các trinh sát Phòng PC47 để ý, sau khi đơn vị này phát hiện một đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Sau nhiều ngày theo dõi di biến động của đối tượng, trưa 3-5, tại địa bàn xóm Cây Chanh, xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, các trinh sát bắt quả tang Lê Ðăng Thanh điều khiển xe máy BS 37V2-536.63 vận chuyển 12 bánh hê-rô-in được giấu trong chiếc ba-lô.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng K59 (có một viên đạn đã lên nòng). Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trồng cần sa

Chiều 3-5, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng đã triệt phá một tụ điểm trồng cần sa với số lượng lớn, bắt giữ Ðỗ Xuân Hiếu, SN 1989, ở số 17/347 Hùng Vương (quận Hồng Bàng) cầm đầu tụ điểm. Lực lượng công an bắt quả tang tại nhà Hiếu có 859 cây cần sa, cùng nhiều cần sa khô, nhựa cần sa, hạt giống và dụng cụ liên quan đến việc trồng, chiết xuất và sử dụng trái phép nhựa cần sa. Tại nhà Hiếu còn có căn phòng dùng để "giảng đạo" và "xưng tội" cùng nhiều tài liệu liên quan đến "Hội thánh của Ðức Chúa Trời".

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/36288902-khoi-to-trung-uy-cong-an-mua-ban-vu-khi-quan-dung.html