Khởi tố tội giết người với ca sĩ Châu Việt Cường

Công an quận Ba Đình đã quyết định thay đổi tội danh từ 'vô ý làm chết người' sang 'giết người' đối với ca sĩ Châu Việt Cường.

Hôm nay, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, 35 tuổi) về tội giết người.

Trước đó, VKSND quận Ba Đình trả hồ sơ, cho rằng hành vi của Cường có dấu hiệu của tội giết người.

Châu Việt Cường tại cơ quan công an

Sau một tháng xem xét lại hồ sơ, cơ quan công an đã xác định hành vi của Cường là giết người nên thay đổi tội danh.

Theo cơ quan điều tra, sáng 5/3, người dân ở khu tập thể trong khu phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị) phát hiện nam ca sĩ trong trạng thái không bình thường từ cầu thang bộ chạy ra đường. Một người khác chạy theo ngay sau đó và liên mồm kêu cứu, nhờ gọi xe cứu thương.

Tại căn phòng Châu Việt Cường ở đêm trước đó, cảnh sát phát hiện thi thể một nữ sinh 20 tuổi (quê Hà Nội).

Nam ca sĩ này khai nhận, rạng sáng cùng ngày đi với một nữ sinh 20 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội, và về nhà một người bạn.

Châu Việt Cường và nạn nhân

Tại đây, Cường và một số người bạn đã tổ chức sử dụng ma túy. Đến rạng sáng, nữ sinh xuống chợ dưới nhà mua tỏi mang lên phòng. Sau đó Cường cho củ tỏi còn nguyên vào mồm nữ sinh, làm nạn nhân nghẹn tử vong.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/khoi-to-toi-giet-nguoi-voi-ca-si-chau-viet-cuong-489285.html