Khởi tố tiến sĩ 'dỏm' dùng bằng giả

Để được vào làm việc tại Sở Thông tin Truyền thông TP Đà Nẵng và Đại học Đông Á, Huy sử dụng văn bằng, chứng chỉ tiến sĩ giả.

Ngày 30/3, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án và bị can Nguyễn Hữu Tuấn Huy (39 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Nguyễn Hữu Tuấn Huy khi còn công tác tại trường Đại học Đông Á. Ảnh: ĐH Đông Á.

Bị can Nguyễn Hữu Tuấn Huy khi còn công tác tại trường Đại học Đông Á. Ảnh: ĐH Đông Á.

Theo kết quả điều tra, năm 2009 Huy sử dụng bộ hồ sơ giả gồm giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh; bằng tốt nghiệp đại học ngành Tin học, giấy chứng nhận bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Bách khoa TP.HCM để nộp đơn vào Sở Nội vụ TP Đà Nẵng và được tuyển vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Sở TT-TT) trong 18 tháng.

Sau đó, Huy tiếp tục dùng bộ hồ sơ giả xin công tác tại bộ phận tuyển sinh của trường Đại học Đông Á TP Đà Nẵng. Trong quá trình công tác, người này sử dụng email cá nhân phát tán hồ sơ nhân sự, đưa tin sai sự thật, bôi nhọ lãnh đạo nhà trường.

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM xác định ông Huy không có tên trong danh sách học viên cao học của nhà trường. Ảnh: N.T.

Phát hiện sự việc vào tháng 9/2010, trường Đại học Đông Á đã đuổi việc Huy và làm đơn tố giác đến Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an TP Đà Nẵng. Qua điều tra, PA83 còn phát hiện bộ hồ sơ Huy sử dụng để xin việc đều là giả.

Không dừng lại ở đó, khi cơ quan điều tra đang giữ toàn bộ bằng giả của Huy thì người này vẫn tiếp tục dùng bản sao để xin vào một trường đại học ở Hà Nội.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-tien-si-dom-dung-bang-gia-post830402.html