Khởi tố thủ phạm vụ cứa cổ tài xế taxi tại SVĐ Mỹ Đình

Đối tượng Nguyễn Cảnh An - thủ phạm vụ cứa cổ tài xế taxi tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 29/1, đã bị khởi tố với tội danh Giết người.

Cụ thể vào ngày 11/2, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, trú tại Đô Lương, Nghệ An) về tội Giết người; đồng thời củng cố hồ sơ vụ án để bàn giao cho Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Cảnh An chính là nghi phạm trong vụ sát hại dã man một tài xế taxi tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, gây chấn động dư luận vừa qua, báo Pháp luật TP HCM đưa tin.

Trước đó, tối 29/1, người dân gần khu vực cổng phụ SVĐ quốc gia Mỹ Đình phát hiện nam tài xế hãng taxi Linh Anh, anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trọng thương với vết cứa trên cổ. Người dân nhanh chóng gọi xe cấp cứu và báo lực lượng chức năng. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, anh Duy đã tử vong tại chỗ.

Sau 5 ngày tích cực điều tra, các lực lượng Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được Nguyễn Cảnh An khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Hòa Bình.

Qua khai nhận của đối tượng cho thấy, An nghiện chơi game và thường xuyên tụ tập tại quán điện tử. Bị bố mắng, trước Tết khoảng 2 tháng, An lấy trộm tiền của gia đình rồi bỏ ra Hà Nội.

Trọ cùng một người bạn ở quận Nam Từ Liêm, An tiếp tục chơi điện tử đến khi hết tiền, nên nảy sinh ý định gây án. Chiều 28/1, An mua một dao nhọn tại cửa hàng tạp hóa ở chợ Phú Đô, đến chiều 29/1, An bắt xe taxi đi lòng vòng.

Khi xe vừa dừng bánh, An liền rút dao cứa cổ khiến anh Duy tử vong do mất máu cấp. Sau khi gây án, hung thủ hoảng sợ, bỏ dao và dép lại hiện trường trốn lên Hòa Bình. Quá trình bỏ trốn, An lấy trộm một chiếc xe đạp của người dân dựng ven đường để làm phương tiện tẩu thoát.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/khoi-to-thu-pham-vu-cua-co-tai-xe-taxi-tai-svd-my-dinh-139537.html