Khởi tố thư ký tòa đề nghị bị can chuyển khoản 55 triệu đồng để thoát án tù giam

Cơ quan tố tụng trung ương đang điều tra vụ án Nhận hối lộ, xảy ra tại TAND thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Nguồn tin của Zing.vn cho biết, cơ quan tố tụng VKSND Tối cao vừa khởi tố Bùi Thị Tú, Thẩm phán TAND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) và Lê Việt Phương (thư ký tòa này) về tội Nhận hối lộ.

Theo điều tra, đầu năm 2019, anh N.V.T. (quê Hải Phòng) bị cơ quan tố tụng Sơn Tây truy tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Khi hồ sơ vụ án chuyển đến tòa cùng cấp, bà Tú và Phương được phân công thụ lý.

Trước khi phiên xử diễn ra, bị can T. đến gặp bà Tú để hỏi thông tin. Nữ thẩm phán nói anh T. sẽ chịu án tù giam.

Khi người đàn ông xin cho hưởng án treo, bà Tú hướng dẫn sang gặp thư ký Phương. Lúc này, Phương đề nghị anh T. chi 55 triệu để không phải ngồi tù.

Tháng 6/2019, anh T. tiếp tục gặp Phương và được nữ thư ký cho tài khoản ngân hàng, hẹn chuyển trước 50 triệu.

Sau đó, nam tài xế tìm bà Tú để thông báo thì được thẩm phán dặn lo nốt số tiền còn lại, đồng thời viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, ngày 24/6/2019, T. chuyển cho Lê Việt Phương số tiền 5 triệu đồng còn lại.

Ngày 27/6/2019, TAND thị xã Sơn Tây đưa vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ ra xét xử. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Thị Tú đã tuyên phạt Nguyễn Văn T. 15 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng.

Không đồng tình bản án này, anh T. đã gửi đơn tố cáo hành vi của bà Tú và Phương.

Vụ án hiện đang được cơ quan tố tụng Trung ương khẩn trương hoàn tất kết luận điều tra để xử lý đối tượng vi phạm trước pháp luật.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/khoi-to-thu-ky-toa-de-nghi-bi-can-chuyen-khoan-55-trieu-dong-de-thoat-an-tu-giam-290109.htm