Khởi tố thêm tội, bắt giam cựu Phó Tổng giám đốc Trustbank

Dù đang là các bị án trong các vụ án khác nhưng cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín và cấp dưới tiếp tục bị khởi tố thêm tội danh.

Chiều 27/8, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Trí Đức (44 tuổi), cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ông Đức, cơ quan điều tra còn khởi tố hai bị can khác về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là ông Lâm Kim Dũng (63 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Địa ốc Lâm Giang) và ông Nguyễn Kim Thanh (41 tuổi, cựu Phó phòng Đầu tư Trustbank).

Các cựu lãnh đạo Trustbank trong một phiên tòa ở TP.HCM.

Ba người vừa bị khởi tố nói trên là bị án trong các vụ án khác. Theo đó, ông Đức lãnh án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội “Vi phạm về quy định cho vay trong các tổ chức tín dụng”. Ông Dũng lãnh 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, còn ông Thanh lãnh 3 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Trustbank, cựu Chủ tịch HĐQT Trustbank Hứa Thị Phấn cũng lãnh 2 bản án với mức hình phạt 17 năm tù giam và 30 năm tù giam. Tòa còn buộc nữ đại gia này phải bồi thường cho Ngân hàng Xây dựng hơn 16.000 tỷ đồng. Hiện bà Phấn đã mất khả năng đi lại do bệnh tim mạch, huyết áp.

Phương Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/khoi-to-them-toi-bat-giam-cuu-pho-tong-giam-doc-trustbank-post272914.info