Khởi tố thêm hai đối tượng trong vụ xăng 'bẩn' ở Nghệ An

Lãnh đạo phòng PC46, Công an Nghệ An cho biết, ngày 2-11, đơn vị đã tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố thêm hai bị can liên quan vụ sản xuất và bán xăng 'bẩn' ở Nghệ An với hành vi 'Sản xuất và bán hàng giả' và 'Lừa dối khách hàng'.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Cơ quan điều tra đã khám xét nhà và bắt tạm giam Trần Văn Tuấn (27 tuổi), là con trai ông Trần Văn Kiên, Giám đốc doanh nghiệp Kiên Lục, ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) về tội “Sản xuất và bán hàng giả”.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng khám xét và khởi tố bị can Phan Thị Thanh (55 tuổi), thuộc doanh nghiệp Thanh Ngũ, ở xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu về tội “Lừa dối khách hàng”.

Đây là 2/4 đối tượng đã bị Cơ quan điều tra (Công an Nghệ An) khởi tố bị can liên quan đến vụ pha chế dung môi vào xăng Ron 92 nguyên chất để sản xuất khoảng hai triệu lít xăng “bẩn” ở Nghệ An mà các ngành chức năng Nghệ An vừa phát hiện trong tháng 10 vừa qua.

Trước đó, ngày 30-10, Cơ quan điều tra, Công an Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi), điều hành doanh nghiệp Sáu Hằng và Nguyễn Văn Kỳ (52 tuổi), Giám đốc doanh nghiệp Kỳ Phương, cùng trú tại xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu cũng về hàng vi “Sản xuất và bán hàng giả” và “Lừa dối khách hàng”.

Như Nhân Dân Điện tử đã đưa tin, ngày 10-10, phòng PC46 phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An bắt quả tang hai doanh nghiệp là Thanh Ngũ và Kiên Lục đã pha trộn chất dung môi vào xăng Ron 92 nguyên chất theo tỷ lệ 20-50%. Theo đó, từ tháng 8-2017 đến nay, Doanh nghiệp Kiên Lục đã mua 320.000 lít chất dung môi từ Cần Thơ về Nghệ An. Sau đó, doanh nghiệp này đã pha dung môi vào xăng Ron 92 nguyên chất; đồng thời bán dung môi cho một số doanh nghiệp khác pha chế với xăng A92 theo tỷ lệ từ 20% - 50% dung môi tạo thành xăng A92 kém chất lượng và xăng giả để bán cho nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua lấy mẫu kiểm nghiệm từ các doanh nghiệp và cửa hàng xăng dầu liên quan vụ xăng “bẩn” này thì cơ quan chức năng đã có kết luận 11/12 mẫu xăng kém chất lượng, trong đó có nhiều mẫu tỷ lệ Octan dưới 50%.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

* Bắt hai đối tượng liên quan vụ xăng “bẩn” ở Nghệ An

* Phát hiện cơ sở bán hàng trăm nghìn lít xăng Ron 92 kém chất lượng

* 11 mẫu xăng ở Nghệ An không đạt chất lượng

TUẤN MINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/34594902-khoi-to-them-hai-doi-tuong-trong-vu-xang-%E2%80%9Cban%E2%80%9D-o-nghe-an.html