Khởi tố thêm hai cựu lãnh đạo liên quan đến Vũ 'nhôm'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét chỗ ở đối với 2 bị can Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng và ông Nguyễn Thanh Sang, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng.

Cơ quan chức năng khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Sang tại số 21 đường Nguyễn Hữu Thông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. (ảnh: Báo Tiền phong)

Cơ quan chức năng khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Sang tại số 21 đường Nguyễn Hữu Thông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. (ảnh: Báo Tiền phong)

Thông tin trên Báo Tổ Quốc cho biết, liên quan đến việc điều tra, giải quyết các vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP. Đà Nẵng, do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và đồng phạm thực hiện, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, cuối giờ chiều ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét chỗ ở đối với 2 bị can Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1957, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Sang (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng).

Liên quan đến vụ việc này, Báo Tiền phong cũng cho biết, hai cựu lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trước khi Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cùng cơ quan chức năng tiến hành khám nhà riêng, hai cựu lãnh đạo này đã được triệu tập lên trụ sở của Bộ Công an đóng tại TP Đà Nẵng để làm việc.

Theo nguồn tin có được, báo này cũng cho biết, ông Sang và bà Hà có liên quan đến loạt sai phạm về quản lý đất đai, nhà công sản tại Đà Nẵng. Trong đó, có liên quan đến việc định giá bán nhà công sản cho các công ty của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

BM (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/khoi-to-them-hai-cuu-lanh-dao-da-nang-lien-quan-den-vu-nhom-d93200.html