Khởi tố thêm 2 đồng phạm vụ nhóm thanh niên 'trả đũa' khiến 4 người bị thương ở phố núi Hà Tĩnh

Viện KSND huyện Hương Khê vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối với Phan Văn Hiếu (SN 1993) và Lê Viết Hảo (SN 1997) đều trú tại xã Hương Xuân (Hương Khê - Hà Tĩnh) vì có vai trò đồng phạm trong vụ án cố ý gây thương tích trước đó.

Đồng thời, Viện KSND huyện Hương Khê phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Hiếu.

Phan Văn Hiếu (bên trái) và Lê Viết Hảo

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 21/11/2016, Trần Đình Hùng (SN 1991) cùng anh trai là Trần Đình Tiến (SN 1990), Dương Văn Tạo, Ngô Đức Cường, cùng ở thị trấn Hương Khê; Mai Văn Thành (trú xã Phú Phong), Lê Xuân Tài (trú xã Hương Bình, Hương Khê) đang ngồi uống bia ở bờ hồ Bình Sơn ở thị trấn Hương Khê thì thấy Phan Văn Hưng (SN 1991), Lê Hữu Đức (SN1990), đều trú tại xã Hương Xuân (Hương Khê) cùng chị Phạm Thị S. và Ngô Thị T. vào ngồi chơi ở quán bên cạnh.

Trần Đình Hùng phát hiện thấy chị T. (vợ anh Tiến) đi với người lạ nên đi sang gặp chị T. và có hành động xịt chai nước ngọt vào nhóm của Hưng và Đức nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn, Hùng đã đi về bàn của mình.

Bức tức vì bị gây sự nên Hưng và Đức rời khỏi quán về gọi thêm Phan Văn Hiếu, Lê Viết Hảo tìm nhóm người vừa gây sự tính chuyện.

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Hưng, Đức, Hiếu, Hảo mang theo kiếm tự chế, rựa mồng đi đến vị trí bàn Hùng đang ngồi và chém nhiều nhát vào 2 cánh tay của anh Trần Đình Tiến rồi tiếp tục đuổi chém gây thương tích cho Hùng, Tạo, Thành và Tài.

Hậu quả, anh Trần Đình Tiến phải đi cấp cứu và điều trị, bị tổn hại sức khỏe 46%; Hùng, Tạo, Thành, Tài bị thương nhẹ cũng phải điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Lê Hữu Đức và Phan Văn Hưng bỏ trốn khỏi địa phương ngay trong đêm. Đến tháng 2/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Đức và Hưng.

Phan Văn Hưng (bên trái) và Lê Hữu Đức

Đến ngày 19/2/2020, Lê Hữu Đức bị Công an tỉnh Đắc Lắk bắt giữ, tạm giam ngay sau đó.

Thấy bạn bị bắt nên đến ngày 25/3/2020, Phan Văn Hưng cũng về đầu thú và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Anh Bắc

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/khoi-to-them-2-dong-pham-vu-nhom-thanh-nien-tra-dua-khien-4-nguoi-bi-thuong-o-pho-nui-ha-tinh/190121.htm