Khởi tố thêm 12 lâm tặc trong vụ phá rừng giáp ranh Phú Yên

Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án phá rừng có tổ chức xảy ra ở giáp ranh địa phận huyện Tây Hòa và huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên).

Cây rừng tự nhiên đường kính lớn bị các đối tượng cưa hạ trong vụ phá rừng

Cây rừng tự nhiên đường kính lớn bị các đối tượng cưa hạ trong vụ phá rừng

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Văn Tài (sinh năm (SN 1975), Đoàn Minh Sơn (SN 1978), Đoàn Minh Sa (SN 1983), Phan Văn Mạnh (SN 1973), Nguyễn Viết Hùng (SN 1988), Trần Văn Hào (SN 1970), Đặng Trung Thành (SN 1979), cùng trú ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa; Trần Thanh Trãi (SN 1973), Nguyễn Thái Trực (SN 1978), Nguyễn Hữu Trí (SN 1982), Phan Văn Thảo (SN 1975), Nguyễn Xuân Định (SN 1977), cùng trú ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa (Phú Yên).

Các đối tượng đều bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, theo Điều 232, Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi và bắt tạm giam đối với 7 đối tượng khác cùng tội danh trên. Trong đó, xác định 3 đối tượng chủ mưu của vụ án là Nguyễn Rạng (sinh năm 1975); Nguyễn Hoài Linh (sinh năm 1979) và Trần Văn Tấn (sinh năm 1980), cùng trú tại xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên).

Cảnh sát bắt đối tượng liên quan đến vụ phá rừng

Theo kết quả điều tra, hồi tháng 2-2020, một nhóm lâm tặc huy động xe cơ giới san ủi, mở 3 con đường với tổng chiều dài 2.300m vào rừng, rồi dùng cưa máy đốn hạ hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên tại tiểu khu 312 ở xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) và tiểu khi 358 xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa).

2 khu rừng này do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh và UBND xã Sơn Thành Tây quản lý, bảo vệ.

Khi Cơ quan CSĐT vào cuộc điều tra thì phát hiện thêm một khu rừng thứ 3 bị tàn phá nằm cách khu rừng thứ 2 bị phá (tiểu khu 358) khoảng 40m.

Tại đây, lâm tặc mở đường 3m, dài 1km để đốn hạ 200 cây gỗ lớn; tại hiện trường còn hơn 50m³ gỗ đã cắt hạ chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng trước đó

Lực lượng chức năng xác định đây là vụ án phá rừng có tổ chức với tính chất, hậu quả nghiêm trọng và được dư luận đặc biệt quan tâm.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm thêm các đối tượng liên quan.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khoi-to-them-12-lam-tac-trong-vu-pha-rung-giap-ranh-phu-yen-704575.html