Khởi tố thanh niên trộm vàng của chủ suốt 6 năm đưa đi bán

CQĐT tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi), ở phường Cẩm Nam, TP Hội An (Quảng Nam) về tội Trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ người làm trộm của chủ hàng trăm lượng vàng suốt 6 năm, tin trên báo Thanh niên cho biết, ngày 25/1, CQĐT đã tiến hành thực nghiệm, dựng lại hiện trường vụ trộm này tại tiệm vàng K.H.P., ở phường Minh An, TP Hội An, nơi đối tương Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi), ở phường Cẩm Nam, TP Hội An từng làm việc.

Theo Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, tại CQĐT, Tuấn khai nhận do được chủ tin tưởng nên phân công cho trông coi tiệm vàng. Cứ mỗi buổi sáng, Tuấn sẽ sắp xếp vàng ra trưng bày, đến chiều lại sắp vào nên mỗi ngày đối tượng trộm một ít và liên tục trong thời gian dài. Tổng số vàng mà Tuấn trộm trong thời gian dài là 455 lượng vàng.

Chiều 25/1, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Tuấn về tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Đức Tuấn tại cơ quan công an

Như đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình, ngày 15/1 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991), trú phường Cẩm Phô, TP Hội An (Quảng Nam) cùng anh trai có nhiều nghi vấn khi mang đi bán hơn 230 lượng vàng tây.

Số vàng trên có trọng lượng 14kg, ước tính giá trị hơn 5 tỷ đồng, gồm: nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay.

Trên các loại trang sức có các ký hiệu: "T.DANH610" của Công ty Thanh Danh; "K.LOAN*610" của Công ty Kim Loan; "K.HAO*610" của Công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của công ty khác.

Khi được mời làm việc, cả 2 đã không chứng minh được nguồn gốc sở hữu hợp pháp số vàng mà mình mang đi bán.

Số vàng Tuấn trộm được của chủ đem đi bán. Ảnh: CACC.

Đến ngày 18/1, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Tuấn để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp vàng trong thời gian dài để mang đi tiêu thụ.

Theo đó, tại cơ quan công an, Tuấn khai thông tin quanh co về nguồn gốc số vàng mang đi tiêu thụ nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã đấu tranh buộc Tuấn phải khai báo thành thật toàn bộ sự việc.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2012-2018, Nguyễn Đức Tuấn làm nhân viên tại cửa hàng kinh doanh vàng ở TP Hội An. Lợi dụng lòng tin của chủ tiệm, thanh niên này đã nổi lòng tham, nhiều lần lén lút trộm vàng ở cửa hàng mang cất giấu.

Giữa tháng 1/2019 vừa qua, Tuấn cùng anh trai đem tất cả số vàng trộm được trong nhiều năm với hơn 230 lượng vàng tây (tương đương khoảng 14,3kg) gồm nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc tay… có giá trị khoảng 5 tỷ đồng mang đi tiêu thụ và bị cơ quan chức năng phát hiện.

Sau khi bị bắt giữ, Tuấn đã giao nộp thêm hơn 200 lượng vàng giấu ở nhà.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-thanh-nien-trom-vang-cua-chu-suot-6-nam-dua-di-ban-265539.htm