Khởi tố thanh niên tâm thần sát hại cha ruột, con và vợ ở nghĩa địa

Đối tượng Nguyễn Trung Vinh (huyện Hoài Ân, Bình Định) được cho là đã dùng gạch, tre có sẵn tại nghĩa địa đánh chết cha ruột, vợ và đứa con trai của mình.

Ngày 27.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Vinh (SN 1981) về tội “Giết người”, xảy ra tại khu vực thôn Đức Long (xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, Bình Định).

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22.7, Nguyễn Trung Vinh - bệnh nhân có sổ điều trị ngoại trú tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định - bỏ nhà đi nên cha của Vinh là ông Nguyễn Trung Hạnh (SN 1953) cùng vợ của Vinh là Nguyễn Thị Vi (SN 1987) dẫn con trai là Nguyễn Trung Đàn (SN 2013) đi tìm Vinh.

Sau đó, cả ba người nói trên đã gặp Vinh tại nghĩa địa thuộc thôn Đức Long (xã Ân Đức, huyện Hoài Ân).

Thế nhưng tại đây, Vinh đã dùng gạch, đoạn cây tre có sẵn tại nghĩa địa đánh chết ông Hạnh, chị Vi và cháu Đàn (đều chết do chấn thương sọ não). Khoảng hơn 12h cùng ngày, người dân phát hiện 3 thi thể tại nghĩa địa và bắt giữ được Vinh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-thanh-nien-tam-than-sat-hai-cha-ruot-con-va-vo-o-nghia-dia-898876.html