Khởi tố thanh niên Nghệ An 'ngáo đá' cướp xe máy của 2 mẹ con người lạ

Cường dùng tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng đưa cho cháu bé để dụ người mẹ rời vị trí, rồi lao vào cướp xe máy nhãn hiệu Yamaha Nouvo và để lại hiện trường chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter.

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cao Cường (SN 1995), trú tại khối 6, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông (Nghệ An) về tội "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Nguyễn Cao Cường. Ảnh: Bảo Nguyên

Đối tượng Nguyễn Cao Cường. Ảnh: Bảo Nguyên

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22/2, Công an huyện Nam Đàn nhận được đơn trình báo của chị Đinh Thị Vân (SN 1973), trú tại xóm Tiền Phong, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn với nội dung:

Khoảng 15 giờ 35 phút cùng ngày, chị Vân dắt chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Nouvo BKS 37B1-195.01, trị giá khoảng 15 triệu đồng ra cổng nhà để cùng với con gái là cháu Nguyễn Thị Trà G. đi xem đá bóng tại Sân vận động xã Nam Hưng thì thấy có một nam thanh niên điều khiển xe máy đang dừng gần cổng. Sau đó, nam thanh niên này xuống xe và cầm 1 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng đưa cho cháu Giang. Nghi ngờ kẻ xấu có ý định bắt cóc con gái mình nên chị Vân hoảng sợ, vội vàng chạy lại, ôm con gái mình.

Ngay lập tức, nam thanh niên lao đến chiếm đoạt chiếc xe máy của chị Vân rồi nổ máy bỏ chạy. Chị Vân vừa bám đuôi xe vừa tri hô người dân đến ứng cứu, song đối tượng đã rồ ga, kéo chị Vân trượt giữa đường khoảng 200m rồi bỏ chạy ra Quốc lộ 15A theo hướng Nam Đàn - TP. Vinh. Nam thanh niên bỏ lại chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter mang BKS 37M1- 063.22 tại cổng nhà chị Vân.

Nhận được đơn trình báo, lực lượng Công an huyện Nam Đàn đã đến hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai nạn nhân và những người liên quan, tiến hành xác minh chủ nhân thực sự của chiếc xe máy mà đối tượng để lại hiện trường. Đồng thời, huy động đồng bộ các biện pháp công tác và qua soát xét diện đối tượng nghi vấn, Công an huyện Nam Đàn nhận định đối tượng gây án là Nguyễn Cao Cường.

Ngày 27/2, Công an huyện Nam Đàn đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Cao Cường khi Cường có mặt tại nhà riêng (khối 6, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông).

Qua xác minh ban đầu, thời điểm gây án, Nguyễn Cao Cường có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp, có dấu hiệu “ngáo”, bị ảo giác. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Cao Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 22/2, Nguyễn Cao Cường điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha BKS 37C1-062.63 từ thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông đến nhà anh Nguyễn Văn Đ. trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để mượn xe máy của anh Đ. Sau đó, Cường tiếp tục điều khiển chiếc xe máy mượn được của Đ. đến nhà anh Trần Văn Tr. (SN 1991), trú tại xóm 6, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn.

Tại đây, do thấy chiếc xe máy của anh Đ. bị hư hỏng nên Cường đã mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter BKS 37M1-0632, mượn 1 chiếc áo sơ mi cộc tay của anh Tr.. Sau đó, Cường điều khiển chiếc xe máy của anh Tr. đi đến địa phận xóm Tiền Phong, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn thì phát hiện chị Đinh Thị Vân đi cùng con gái đang dắt xe ra cổng nên đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Sợ hành vi phạm tội của mình bị phát giác, hắn ta dừng xe trước cổng và rút tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng đưa cho cháu Giang. Thấy vậy, chị Vân vội vàng chạy lại ôm cháu Giang, đối tượng ngay lập tức chạy đến chiếm đoạt chiếc xe, nổ máy và điều khiển xe bỏ chạy xuống TP. Vinh ăn chơi. Sau gần 1 tuần ăn chơi ở thành phố Vinh, Cường mới trở về nhà.

Hiện, Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành thu hồi chiếc xe máy trên và trao trả lại cho bị hại.

Bảo Nguyên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/khoi-to-thanh-nien-nghe-an-ngao-da-cuop-xe-may-cua-2-me-con-nguoi-la-235699.html