Khởi tố thanh niên liên tiếp trộm cắp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1991, ở thôn Thành Lập, xã Gia Lương (Gia Lộc) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Tư

Đối tượng Nguyễn Văn Tư

Trước đó, Công an huyện Gia Lộc nhận được đơn trình báo của các anh V.V.D., L.V.N. (cùng ở xã Tân Tiến, Gia Lộc), N.T.B. (ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) về việc bị mất tài sản. Lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Tư là thủ phạm đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Tư khai nhận đã trộm cắp 3 vụ với tổng trị giá tài sản trên 39 triệu đồng. Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 25.10.2022, Tư đột nhập vào nhà anh V.V.D. ở thôn Tam Lương, xã Tân Tiến lấy trộm 2 triệu đồng.

0 giờ 30 ngày 30.12.2022, Tư đột nhập vào nhà anh L.V.N. ở thôn Đông Cận, xã Tân Tiến trộm cắp một chiếc điện thoại iPhone 11promax trị giá 10,6 triệu đồng.

Khoảng 1 giờ 20 ngày 1.1.2023, Tư đột nhập vào nhà ông Đ.V.H. (ở thôn Khuông Phụ, xã Yết Kiêu, Gia Lộc) và trộm cắp của anh N.T.B là con rể ông H. một điện thoại iPhone 13 promax và một điện thoại iPhone X, tổng trị giá tài sản 26,7 triệu đồng.

Để tránh bị phát hiện và đánh lạc hướng cơ quan điều tra, sau mỗi lần gây án, đối tượng thường thay đổi trang phục, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.

Được biết, Tư từng có một tiền án và một tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Gia Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý vụ việc và đối tượng theo quy định của pháp luật.

QUANG TIỆP

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/khoi-to-thanh-nien-lien-tiep-trom-cap-tai-san-225057