Khởi tố thanh niên 2 lần trộm xe của người yêu mang đi cầm cố

Sau khi được gia đình giúp chuộc lại chiếc xe máy của người yêu, Hoàng tiếp tục mang đi cầm cố với số tiền 30 triệu đồng.

Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lã Huy Hoàng (SN 2001, HKTT tại xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, Nam Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng tháng 8/2019, do không có việc làm ổn định, không có tiền lại thích ăn tiêu, Hoàng nảy sinh ý định lấy xe máy SH của chị Nông Thị Hà, là bạn gái của mình để mang đi cầm cố.

Đối tượng Lã Huy Hoàng. (Ảnh: báo Công an nhân dân)

Đối tượng Lã Huy Hoàng. (Ảnh: báo Công an nhân dân)

Để thực hiện hành vi của mình, Hoàng tự ý mang chiếc xe máy của người yêu đến một cửa hàng cầm đồ ở đường Láng, cầm với số tiền 20 triệu đồng. Sau khi bị người yêu phát hiện, khoảng đầu tháng 4/2020, Hoàng không có tiền chuộc xe và cũng không có tiền trả chị Hà nên đã gọi điện thoại cho bố mình cầu cứu bố chuộc giúp xe.

Sau khi được bố giúp chuộc lại chiếc xe máy này, Hoàng tiếp tục mang xe đến cửa hàng cầm đồ ở đường Láng để cầm cố lần thứ 2 với số tiền 30 triệu đồng. Khi biết chuyện, chị Hà đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Sau khi nắm thông tin vụ việc, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành điều tra, thu giữ chiếc xe này tại cửa hàng cầm đồ. Giá trị chiếc xe được xác định khoảng 60 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án này.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/khoi-to-thanh-nien-2-lan-trom-xe-cua-nguoi-yeu-mang-di-cam-co-d140228.html