Khởi tố, tạm giam tài xế xe Mercedes tông chết người ở Phan Thiết

Ngày 18-5, VKSND tỉnh Bình Thuận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Nam (SN 1979; ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người.

Sau khi phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Nam về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015., VKSND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế Phạm Văn Nam

Tài xế Phạm Văn Nam

Ngoài việc làm rõ tội danh của Phạm Văn Nam, VKSND tỉnh Bình Thuận còn đề nghị làm rõ những người tham gia đánh hội đồng tài xế này vào rạng sáng 12-5.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 12-5, một nhóm người xảy ra mâu thuẫn trước quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết. Lúc này, một số người cầm ly, ghế ném vào xe Mercedes màu trắng. Tài xế xe sang này là Phạm Văn Nam lao xe lên lề, xoay vòng để truy đuổi những người đang ném ly về phía mình.

Sau khi xoay nhiều vòng, xe của Nam tông trúng ông Hà Xuân Hải (SN 1979, ngụ TP Phan Thiết) làm người này gục tại chỗ. Ông Hải sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường vụ án sáng 12-5

Trước đó, xe do Phạm Văn Nam điều khiển chở theo một nhóm bạn chạy trên đường Phạm Văn Đồng thì suýt xảy ra va chạm với một nhóm đi xe máy, trong đó có ông Hà Xuân Hải. Khi tài xế Nam lái chiếc Mercedes đến một quán nhậu gần đó thì có nhóm người đi xe máy tới, rồi hai bên đánh nhau. Tài xế Nam lên xe chạy, tông vào xe máy của nhóm kia và lái xe lao lên lề, xoay vòng để truy đuổi rồi xảy ra việc cán chết người.

Châu Tỉnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-tam-giam-tai-xe-xe-mercedes-tong-chet-nguoi-o-phan-thiet-20220518160935537.htm