Khởi tố, tạm giam người đâm chết anh họ và người tình

Cảnh sát đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam kẻ sát hại anh họ rồi giấu xác dưới đống cây ngô, đâm bị thương người đàn bà chung sống như vợ chồng với nạn nhân.

Thi thể người anh họ được phát hiện dưới đống cây ngô khô trước cổng.

Thi thể người anh họ được phát hiện dưới đống cây ngô khô trước cổng.

Ngày 27/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) để điều tra về tội Giết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 11/5, Hồ Đăng Kế bắt xe khách từ Hà Nội về Nghệ An, sau đó sáng 12/5, đến nhà ông Hồ Đăng Hội (SN 1969, trú tại xã Quỳnh Bảng) là người có quan hệ anh em họ hàng.

Sau khi gặp ông Hội, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Kế đã dùng dao sát hại anh họ, sau đó, Kế lấy xe máy đè lên thi thể và lấy bó cây ngô khô tấp lại để người khác không nhìn thấy.

Người đàn ông này đi bộ sang nhà bà Hồ Thị Hảo (SN 1974, cùng trú xã Quỳnh Bảng – người sống với ông Hội như vợ chồng), dùng dao làm bà này bị thương. Quá bất ngờ, nạn nhân kêu cứu, trong lúc cả hai giằng co thì người dân xung quanh chạy đến, Kế leo lên tường rào vùng chạy nhưng bị khống chế bắt giữ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc được trình báo chính quyền, Kế được bàn giao cho công an xã Quỳnh Bảng để phục vụ điều tra.

Công an huyện Quỳnh Lưu kiểm tra chiếc ba lô của Kế mang theo, thu giữ một gói thuốc diệt cỏ bọc trong khăn.

Trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể ông Hội dưới đống cây ngô trước ngõ đã trình báo với cơ quan công an.

Vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/khoi-to-tam-giam-nguoi-dam-chet-anh-ho-va-nguoi-tinh-454406.html