Khởi tố, tạm giam hai đối tượng cướp tiền tỷ ở Khánh Hòa

Ngày 10-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Hoàng Nhất Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi) - cùng trú ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Đây là hai đối tượng sử dụng súng tự chế ập vào Phòng giao dịch tín dụng một ngân hàng ở thị xã Ninh Hòa sáng ngày 5-9 để khống chế nhân viên, cướp đoạt 4,5 tỷ đồng gây chấn động dư luận ở địa phương.

Hai đối tượng Trần Hoàng Nhất Hùng và Đàm Minh Quang sau khi bị bắt giữ.

Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Trần Hữu Tượng – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi cướp đoat được số tiền nêu trên, Hùng và Quang đã rút bớt 800 triệu đồng để tiêu xài, trả nợ và cho một số người thân quen.

Phần tiền còn lại, Hùng xếp vào hôp nhựa 2,6 tỷ đồng chôn dưới nền đất cạnh một ngồi nhà hoang và cất giấu 1,1 tỷ đồng tại nhà người mẹ vợ ở tổ dân phố 6, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, đồng thời điều khiển xe máy Dream không mang biển số đến một khu đất có nhiều bụi cây hoang dại bên đường quốc lộ 1A ở dốc Đá Trắng , xã Vạn Thọ, thị xã Ninh Hòa rồi bật lửa thiêu hủy chỉ còn lại khung sắt để né tránh tầm kiểm soát của công an.

Hình ảnh nghi can gây án được trích xuất từ camera tại phòng giao dịch tín dụng một ngân hàng ở thị xã Ninh Hòa.

Trong cuộc khám xét khẩn cấp đêm 6-9, cơ quan điều tra đã thu giữ 3,7 tỷ đồng cùng 5 khẩu súng tự chế nguyên vẹn, 1 khẩu súng tự chế đã tháo rời linh kiện, 50 viên đạn sử dụng cho súng thế thao, 8 đôi găng tay màu xanh và nhiều công cụ, kinh kiện vật tư để chế tạo súng. Trong hai ngày 6 và 7-9, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, truy thu 800 triệu đồng còn lại.

Theo Trần Hoàng Nhất Hùng khai nhận, cách đây hơn 4 tháng đối tượng này đã rủ rê Đàm Minh Quang cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Hùng từng là thợ cơ khí và đã thực hiện nghĩa vụ quân sự nên có chút hiểu biết về nguyên lý hoạt động và cấu tạo súng ngắn, nên đối tượng này truy cập thông tin kỹ thuật trên mạng xã hội rồi tìm mua công cụ, vật tư để chế tạo súng ngắn bắn đạn thể thao để có trong tay hung khí gây án.

Khẩu súng do kẻ cướp đánh rơi ở hiện trường và những khẩu súng thu được khi khám xét khẩn cấp nơi cư trú của Trần Hoàng Nhất Hùng.

Trước khi chọn mục tiêu cướp tài sản tại phòng giao dịch tín dụng ở thị xã Ninh Hòa, Hùng và Quang đã nhiều lần thăm dò một số cơ sở tín dụng để quan sát địa hình, tìm hiểu hoạt động giao dịch tín dụng ở đó và hướng tẩu thoát sau khi cướp, đồng thời phân công cho Hùng cầm súng ập vào cướp tiền, còn Quang cầm súng phối hợp khống chế và hỗ trợ khi cần thiết.

Sau khi cướp đoạt tài sản tại phòng giao dịch một ngân hàng ở thị xã Ninh Hòa, Hùng ôm bao tải chứa tiền chạy ra ngoài để Quang khởi động xe máy tăng tốc tẩu thoát từ đường 2-4 ra phố Đinh Tiên Hoàng rồi mất dạng. Tại hiện trường, kẻ cướp đánh rơi 1 khẩu súng tự chế, 2 viên đạn sử dụng súng thể thao và 1 vỏ đạn.

Sau khi gây án cướp tài sản, hai kẻ cướp đã thiêu hủy xe máy để né tránh tầm kiểm soát của công an.

Khi trích xuất camera tại phòng giao dịch tín dụng thị xã Ninh Hòa và camera trên một số tuyến giao thông ở thị xã Ninh Hòa các điều tra viên ghi nhận đặc điểm nhân dạng bề ngoài của kẻ cướp như nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ cướp đã mô tả.

Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự vào chiều ngày 5-9, chuyên án truy xét được xác lập do Đại tá Nguyễn Khắc Cường – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa làm Trưởng ban với sự tham gia của hàng chục trinh sát, điều tra viên Phòng CSHS Công an Khánh Hòa và Công an thị xã Ninh Hòa. Nhiều cán bộ – chiến sĩ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát giao thông cũng được huy động vào cuộc truy chặn, lùng tìm đối tượng nghi vấn trên những tuyến giao thông, trong các nhà nghỉ.

Cơ quan điều tra khám xét, thu giữ số tiền đã bị cướp đoạt

Ngoài việc công khai hình ảnh nghi can đã thu thập được từ camera cho các cơ quan báo chí để phát động người dân cung cấp thông tin có liên quan, Ban chuyên án phân công nhiều mũi trinh sát khẩn trương rà soát mối quan hệ sinh hoạt của các đối tượng hình sự có tiền án - tiền sự, đối tượng nghiện ma túy để sàn lọc đối tượng nghi vấn, kết hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện nghi can nổi cộm Trần Hoàng Nhất Hùng và Đàm Minh Quang có đặc điểm nhân dạng bề ngoài như hình ảnh đối tượng được camera ghi lại.

Trước và sau khi xảy ra vụ án, điện thoại di động của hai đối tượng này đã tạm dừng liên lạc, trong khi cả hai nghi can rời khỏi địa phương nhiều giờ sau đó mới trở về dò hỏi cuộc điều tra vụ cướp ở phòng giao dịch tín dụng…

Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, chiều ngày 6-9 Đại tá Nguyễn Khắc Cường – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định phá án. Sau nhiều giờ truy lùng, đến 21h đêm trinh sát đã phát hiện, bắt giữ Trần Hoàng Nhất Hùng và Đàm Minh Quang.

Sau hơn 1 giờ đấu tranh khai thác, hai đối tượng này khai nhận hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã trưng cầu giám định tính năng 6 khẩu súng thu giữ được tại hiện trường và tại nhà riêng của Trần Hoàng Nhất Hùng để xem xét xử lý hành vi chế tạo vũ khí theo quy định pháp luật.

Được biết Đàm Minh Quang là đối tượng nghiện ma túy, từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản, còn Trần Hoàng Nhất Hùng đang cùng người vợ cho vay tiền nóng, tiền trả góp nhưng lại mưu tính cướp tài sản để có tiền tiêu xài nên chế tạo súng trước khi gây án.

Chuyên án kết thúc thành công sau 35 giờ ráo riết truy nóng, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND và Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã trao thưởng cho Phòng CSHS Công an Khánh Hòa và Công an thị xã Ninh Hòa, mỗi đơn vị 30 triệu đồng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen chiến công của Cục CSHS, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ – Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa sau cuộc điều tra truy bắt hai đối tượng cướp tài sản nêu trên, góp phần bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cuộc sống.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/khoi-to-tam-giam-hai-doi-tuong-cuop-tien-ty-o-khanh-hoa-509802/