Khởi tố, tạm giam gã chồng nhẫn tâm sát hại vợ rồi phi tang xác ở nghĩa trang

Mới đây, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố, tạm giam đối tượng Bùi Thanh Sang để điều tra hành vi sát hại vợ rồi phi tang xác ở nghĩa trang.

Báo Bình Phước đăng tải thông tin, ngày 21/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Bùi Thanh Sang (SN 1967, trú thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ ban đầu, mâu thuẫn với vợ trong quan hệ tình cảm, khoảng 1h ngày 12/11, Bùi Thanh Sang bất ngờ dùng búa đinh đánh vào vùng đầu bà Trần Thị Mai H. (SN 1967, vợ của Sang) khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Bùi Thanh Sang tại cơ quan công an (Ảnh: Báo Bình Phước).

Sau đó, Bùi Thanh Sang mua xăng, dùng xe máy chở thi thể vợ ra nghĩa trang xã Phú Riềng đốt để phi tang. Đến 7h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể bà H. bị cháy và biến dạng nên báo tin cho lực lượng công an.

Qua làm việc, Bùi Thanh Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan công an đã thu giữ các vật chứng liên quan để phục vụ điều tra, xử lý đối với Bùi Thanh Sang theo quy định.

Theo báo Lao Động, vợ chồng ông Sang quê ở tỉnh Vĩnh Long đến thôn Phú Thành lập nghiệp hơn 10 năm nay. Vợ chồng ông Sang thường xuyên xảy ra cãi nhau.

Hiện trường ban đầu của vụ án mạng (Ảnh: Báo Bình Phước).

Bà N.T.L, hàng xóm của gia đình ông Sang phản ánh: “Ông Sang suốt ngày uống rượu, rồi về nhà đánh đập vợ. Ngay cả mẹ vợ đã già, nhưng ông ấy cũng đánh và đuổi đi. Mỗi lần thấy ông Sang đánh vợ, hàng xóm sang can ngăn thì bị ông ấy chửi rủa… Riết rồi, chẳng ai dám can ngăn nữa”.

Trước hôm xảy ra vụ việc trên vài ngày, ông Sang đã đánh bà H. rách da đầu phải đi khâu mấy mũi. Sau khi bị đánh, bà H. đến nhà người con trai (cùng thôn) ở mấy ngày. Đến ngày 11/11, ông Sang lên bảo bà H. về nhà thì rạng sáng hôm sau, án mạng xảy ra.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tam-giam-ga-chong-sat-hai-vo-roi-phi-tang-xac-o-nghia-trang-a348141.html