Khởi tố, tạm giam đối tượng vận chuyển 16kg cần sa

Liên quan đến đối tượng ngụy trang giả làm người bán rau để vận chuyển 16kg cần sa, sáng 11-1, Cơ quan Cảnh điều tra Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ðặng Văn Liêm (sinh năm 1976, trú tại xã Giai Xuân, huyện Phong Ðiền, thành phố Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi 'vận chuyển trái phép chất ma túy'.

Bị can Đặng Văn Liêm tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 20 phút ngày 31-12-2020, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 91, khi đến đoạn thuộc ấp Mỹ Thiện (xã Mỹ Ðức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang) phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 65H1 - 341.66 lưu thông theo hướng Châu Ðốc - Long Xuyên, chở hàng hóa cồng kềnh, nghi vận chuyển hàng hóa nhập lậu, Tổ công tác đã phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, lợi dụng trời tối, đối tượng đã bỏ xe cùng hàng hóa trên đường rồi nhảy xuống sông tẩu thoát.

Kiểm tra xe mô tô cùng hàng hóa mà đối tượng bỏ lại, Tổ công tác phát hiện bên trong các bọc ny lon màu đen mà đối tượng bỏ lại có chứa 16kg hoa và cành nghi là cần sa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được đối tượng điều khiển xe mô tô vừa bỏ trốn là Ðặng Văn Liêm, sinh năm 1976, trú tại xã Giai Xuân, huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ. Ðến khoảng 17 giờ cùng ngày, Liêm đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện Châu Phú và Công an TP Cần Thơ bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ðặng Văn Liêm khai được một người thuê vận chuyển cần sa từ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang về TP Cần Thơ với giá 700.000 đồng/kg. Sáng sớm 31-12-2020, Liêm điều khiển xe mô tô phía sau chở 16kg cần sa, được ngụy trang thành các loại rau, củ quả để vận chuyển về thành phố Cần Thơ, khi di chuyển đến khu vực ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Ðức, huyện Châu Phú (An Giang) thì bị Tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang phát hiện và yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Sau khi nhảy xuống sông tẩu thoát, Liêm về nhà thay quần áo và đi cắt tóc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Ðến khoảng 17 giờ ngày 31-12-2020, Liêm bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Liêm còn thừa nhận, trước đó đã nhiều lần vận chuyển thuê, mỗi lần từ 5 đến 10kg cần sa để hưởng tiền công.

Tin, ảnh: CÔNG MẠO (TTXVN)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/khoi-to-tam-giam-doi-tuong-van-chuyen-16kg-can-sa-a129279.html