Khởi tố, tạm giam 5 đối tượng trong vụ dùng súng và dao ẩu đả trên quốc lộ

Ngày 21/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam 5 nghi phạm để điều tra về tội giết người trong vụ hỗn chiến bằng dao và súng trên Quốc lộ khiến một người chết.

Hiện trường vụ hỗn chiến trên Quốc lộ khiến giao thông tắc nghẽn.

Hiện trường vụ hỗn chiến trên Quốc lộ khiến giao thông tắc nghẽn.

5 nghi phạm bị tạm giam gồm: Nguyễn Tùng Lâm (33 tuổi); Nguyễn Quốc Thảo (30 tuổi, em trai Lâm), Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Trần Công Tiến (41 tuổi, trú tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Giáp (24 tuổi, trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Theo tài liệu điều tra, vào đầu năm 2018, anh Nguyễn Xuân Thông (31 tuổi, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh ) vào xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) mở cơ sở dịch vụ tài chính và giao cho một người khác quản lý.

Một thời gian sau đó, Lâm cũng mở một có sở dịch vụ tài chính ngay sát cơ sở của anh Thông. Do cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh nên chủ hai cơ sở xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần thách thức nhau qua điện thoại.

Chiều ngày 16/10, anh Thông điều khiển xe ô tô BKS 38A - 164.77 chở theo Đào Ngọc Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ) vào gặp Lâm để “nói chuyện”.

Biết anh Thông đang trên đường vào chỗ mình nên Lâm rủ em trai mình là Thảo cùng 3 người bạn là Tuấn, Tiến, Giáp lên xe bán tải mang biển số 38C - 085.83 đi tìm nhóm đối phương để dằn mặt. Khi xe của anh Thông đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Kỳ Anh thì nhóm của Lâm phát hiện đuổi theo.

Khi đến đoạn thuộc địa phận xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) xe của Lâm đâm mạnh vào xe của anh Thông. Thấy thế, Tuấn ngồi trên xe của anh Thông liền mở cửa bước xuống, Tuấn cầm theo khẩu súng ngắn tiến về xe của nhóm đối phương dọa bắn. Ngay lập tức, nhóm Lâm từ trong xe bán tải mở cửa lao xuống dùng dao chém liên tiếp vào người Tuấn khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, nhóm của Lâm rời khỏi hiện trường, nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Công an huyện Kỳ Anh có mặt tại hiện trường ngay khi nhận được tin báo, vụ việc được trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng dạng COL RULO có 5 viên đạn, 1 thanh kiếm và 1 gậy kim loại. Hai chiếc xe của hai nhóm bị hư hỏng nhẹ. Bằng các bằng chứng điều tra thu thập được, ngày 18/10, nhóm của Lâm bị công an bắt giữ để phục vụ điều tra.

Vụ việc cũng khiến người tham gia giao thông được một phen hú vía khi thấy hai nhóm thanh niên dùng súng và dao truy sát nhau trên Quốc lộ 1A. Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc cũng bị ách tắc nhiều giờ liền.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/khoi-to-tam-giam-5-doi-tuong-trong-vu-dung-sung-va-dao-au-da-tren-quoc-lo-418853.html