Khởi tố, tạm giam 2 nhân viên của Công ty địa ốc Alibaba

Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 nhân viên làm việc tại Công ty địa ốc Alibaba.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo Người lao động)

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo Người lao động)

Hôm 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh cầm đầu, kích động nhóm người mặc đồng phục in dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba" - đã cản trở, chống đối, đập phá xe của lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ, khi cưỡng chế dự án khu dân cư trái phép trên đất nông nghiệp.

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ cũng đã phê chuẩn các quyết định: khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam, đối với 2 đối tượng này.

Trần Quốc Tĩnh dùng đá đập cửa kính xe. (Ảnh: Báo Người lao động)

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận hiện đang làm việc tại Công ty địa ốc Alibaba. Tĩnh khai nhận hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là do sự chỉ đạo của Trinh. Còn Trinh thừa nhận đã chỉ đạo, kêu gọi hàng chục người dùng gạch đá đập xe máy múc, nhưng cho rằng đó là bảo vệ tài sản công dân.

Sau khi xảy ra sự việc, Công ty địa ốc Alibaba liên tục lên mạng xã hội trấn an khách hàng và thông tin rằng cho nhân viên cản trở là để bảo vệ tài sản.

Việc khởi tố 2 đối tượng này cho thấy sự quyết liệt của chính quyền và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/khoi-to-tam-giam-2-nhan-vien-cua-cong-ty-dia-oc-alibaba/20190623104618530