Khởi tố tài xế xe khách làm tám người thương vong

Ngày 18-2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam lái xe Phạm Thế Đức, thường trú ở xã Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, để điều tra hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Xe ô-tô bảy chỗ ngồi bị ô-tô khách do Phạm Thế Đức điều khiển tông phải.

Xe ô-tô bảy chỗ ngồi bị ô-tô khách do Phạm Thế Đức điều khiển tông phải.

Theo kết quả xác minh, điều tra của cơ quan công an, khoảng 9 giờ sáng 8-2, ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961, thường trú xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa) điều khiển xe ô-tô BKS 36B-2286 chở thêm bảy người lưu thông hướng nam-bắc trên QL1A, đến đoạn thuộc địa bàn thôn Quỳ Chữ, ông Sơn điều khiển phương tiện đang rẽ sang đường để vào đường thôn thì bất ngờ bị xe ô-tô khách BKS 98B-022.66 do Phạm Thế Đức điều khiển đâm vào hông xe ô-tô 36B-2286. Cú tông mạnh khiến xe ô-tô 36B-2286 bị đẩy văng, đập, lê vào sát tường nhà dân, khiến ba người tử vong, năm người bị thương.

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, tạm giam ba tháng đối với lái xe Phạm Thế Đức để điều tra rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nêu trên.

Xe ô-tô khách sau vụ tai nạn.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39235002-khoi-to-tai-xe-xe-khach-lam-tam-nguoi-thuong-vong.html