Khởi tố tài xế xe chở dăm gây tai nạn kinh hoàng làm nhiều người thương vong

Sau khi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng làm 6 người thương vong, tài xế điều khiển xe tải chở dăm liền bỏ trốn khỏi hiện trường, gây bức xúc cho người dân. Công an đã ra quyết định khởi tố đối với tài xế này.

Chiều tối ngày 26/8, thông tin từ Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Lê Nguyên (40 tuổi; trú tại xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) người điều kiển xe tải chở dăm gây ra vụ tai nạn kinh hoàng làm 1 người chết và 5 người khác bị thương nặng trên đường chạy về cảng Dung Quất (Quảng Ngãi).

Hiện trường vụ tai nạn tối 25/8

Như Báo Công lý đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 25/8, trên Quốc lộ 24C, thuộc địa bàn thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn có 1 xe bồn bị chết máy giữa đường, tài xế xe bồn có đặt báo hiệu bằng vật cản từ xa để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết.

Tuy nhiên, do thiếu quan sát nên 1 thanh niên điều khiển xe máy đã va chạm với xe bồn, ngã ra đường và bị thương. Thấy thanh niên va chạm với xe bồn bất tỉnh, một số người đi đường dừng xe lại cùng người dân sống xung quanh sơ cứu nạn nhân.

Trong lúc đang sơ cứu nạn nhân, thì bất ngờ xe tải chở dăm mang biển kiểm soát 76C - 101.94 do tài xế Lê Nguyên điều khiển đã tông trực diện vào nhóm người trên.

Hậu quả của cú tông mạnh khiến chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi; trú tại: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 người khác bị thương nặng và hàng loạt xe máy bị hư hỏng. Sau đó, tài xế xe tải chở dăm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Như vậy, sau 2 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra ở trên đã làm 1 người chết và 6 người khác bị thương.

Nhiều người dân xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn bức xúc mang các vật cản chặn Quốc lộ 24C vào sáng 26/8

Bức xúc vì tài xế xe tải chạy quá tốc độ, không quan sát để gây nên vụ tai nạn thương tâm trên và sau khi gây ra vụ tai nạn tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường nên sáng 26/8, nhiều người dân ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn đã dựng Barie chặn đường Quốc lộ 24C không cho xe tải chở gỗ dăm chạy về cảng Dung Quất.

Trước sự bức xúc của người dân, chính quyền xã Bình Thuận và huyện Bình Sơn đã có mặt để đối thoại ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của người dân nơi đây.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều người dân xã Bình Thuận bày tỏ sự bức xúc khi mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở dăm đua nhau chạy về Khu kinh tế Dung Quất. Điều đáng nói là hầu hết các xe tải chở dăm này đều cơi nới thùng, vượt quá chiều dài và chiều cao cho phép. Hơn nữa, mặc dù xe chở quá khổ, quá tải nhưng tài xế vẫn vô tư phóng nhanh, vượt ẩu hiên ngang trên đường để tranh chuyến, nguy cơ xảy ra tai nạn luôn rình rập. Tuy nhiên, dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn không được các ngành chức năng giải quyết 1 cách triệt để.

Mỗi ngày có hàng trăm xe tải chở dăm đua nhau chạy về Khu kinh tế Dung Quất làm gỗ dăm rơi xuống đường, gây nguy hiểm cho người đi đường

Trước sự bức xúc của người dân, ông Lê Văn Sách, Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) hứa bắt đầu từ thời điểm này sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bà Hà Thị Anh Thư, Bí thư huyện Bình Sơn cho biết: "Đến đầu giờ chiều cùng ngày, trước sự vận động và cam kết của huyện sẽ cho đặt thêm đèn tín hiệu, biển báo giảm tốc độ tại các điểm giao nhau, khu vực nguy hiểm và đông dân cư; đồng thời lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, bắn tốc độ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Như vậy, người dân xã Bình Thuận mới đồng ý tháo dỡ vật cản trên QL 24C để xe lưu thông trở lại".

Minh Quân

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/khoi-to-tai-xe-xe-cho-dam-gay-tai-nan-kinh-hoang-lam-nhieu-nguoi-thuong-vong-265848.html