Khởi tố tài xế taxi gây ra nhiều vụ cướp tài sản của người nước ngoài

Ngày 16-2, CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Hưng, SN 1996, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào chiều 12-2, đơn vị này nhận được trình báo của anh Kim Tae H và So Kwang H, quốc tịch Hàn Quốc về việc 2 anh bị một đối tượng là lái xe taxi dùng dao đe dọa rồi chiếm đoạt 1 điện thoại iPhone XS màu đen và 600 nghìn đồng tiền mặt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS CA quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp nói trên là Nguyễn Xuân Hưng nên đã thực hiện lệnh bắt giữ.

Nguyễn Xuân Hưng tại CQCA

Nguyễn Xuân Hưng tại CQCA

Tại CQCA, Hưng khai nhận do thấy 2 vị khách người nước ngoài trẻ tuổi nên đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Khi chở 2 vị khách đến trước cửa nhà số 99 Nguyễn Quốc Trị, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm đối tượng vờ dừng xe để đi vệ sinh. Sau đó mở cốp trước bên phụ xe lấy con dao gọt hoa quả dài 15cm, uy hiếp hai khách người Hàn Quốc để cướp tài sản.

Khi lấy được điện thoại, Hưng bắt anh Kim Tae H phải mở mật khẩu màn hình và mở khóa iCloud. Vì quá sợ hãi và để đảm bảo tính mạng, 2 nạn nhân đã làm theo lời của Hưng. Sau khi cướp được tài sản của khách, Hưng mang chiếc điện thoại đi bán lấy 4 triệu đồng.

Cũng theo lời đối tượng Hưng, ngoài vụ án trên, đối tượng này con gây ra thêm 3 vụ cướp tài sản khác của người nước ngoài.

Hiện CQCA đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Xuân Hưng.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-tai-xe-taxi-gay-ra-nhieu-vu-cuop-tai-san-cua-nguoi-nuoc-ngoai-180208.html