Khởi tố tài xế say rượu gây tai nạn khiến hai phụ nữ ở hầm Kim Liên tử vong

Công an quận Hai Bà Trưng vừa ra quyết định khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015. Với tội danh này tài xế say rượu gây ra cái chết của hai người phụ nữ sẽ phải đối diện với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù giam.

Ngày 9/5, thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tiến hành tạm giam Lê Trung Hiếu (39 tuổi) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Lê Trung Hiếu tại cơ quan công an.

Bị can Lê Trung Hiếu tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối ngày 30/4 Lê Trung Hiếu tham dự tiệc liên hoan với bạn bè. Tại đây Hiếu đã uống rượu và 6 chai bia nhưng vẫn lái chiếc Mercedes ra về. Đến 0h10p ngày 1/5, tại hầm chui Kim Liên, Hiếu đã không làm chủ được tay lái, tông xe vào hai phụ nữ đi xe máy khiến các nạn nhân tử vong.

Sau khi gây tai nạn, Hiếu đã bỏ chạy khỏi hiện trường, lái xe chạy về hướng Đại Cồ Việt, tới đường Tạ Quang Bửu thì bị cảnh sát và người dân chặn, giữ lại.

Đáng lưu ý là nồng độ cồn trong hơi thở của Lê Trung Hiếu được xác định ở mức 0,751 mg/lít khí thở, cao hơn 3 lần so với quy định của mức phạt hành chính nặng nhất.

Với tội danh bị khởi tố nêu trên, Lê Trung Hiếu có thể phải đối diện với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù giam.

Tùng Phong (TH)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/khoi-to-tai-xe-say-ruou-gay-tai-nan-khien-hai-phu-nu-o-ham-kim-lien-tu-vong-535930.html