Khởi tố tài xế ô tô đâm gục người đi xe máy sau va chạm giao thông

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế ô tô gây tai nạn rồi đâm gục người đi xe máy giữa phố Hà Nội.

Tài xế Nguyễn Trọng Báu làm việc với công an tại hiện trường - Ảnh CTV

Liên quan đến vụ tài xế ô tô gây tai nạn, sau đó rút dao đâm gục người đi xe máy, chiều 3.4, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Trọng Báu (46 tuổi, quê tại xã Yên Phong, huyện Ý Yên, Nam Định) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 21 giờ tối 21.3, anh Đào Nam Anh (25 tuổi, quê tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đang điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh, hướng về Liễu Giai, khi đến đoạn trước Học viện Hành chính Quốc gia (đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) thì bị ô tô do tài xế Báu điều khiển tông trúng, khiến anh Nam Anh ngã xuống đường, xe máy đè lên người.

Nhiều người dân đứng theo dõi vụ việc - Ảnh CTV

Sau khi tài xế Báu xuống xe, hai bên đã xảy ra cãi vã, anh Nam Anh liền gọi em trai đến hỗ trợ giải quyết. Khi em trai anh Nam Anh tới, 2 bên tiếp tục cãi vã và dẫn đến xô xát, tài xế Báu đã dùng dao đâm vào bụng anh Nam Anh khiến người này gục tại chỗ. Gây án xong, tài xế Báu lên xe cố thủ.

Công an quận Đống Đa sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Trọng Báu (46 tuổi, quê tại xã Yên Phong, huyện Ý Yên, Nam Định) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khoi-to-tai-xe-o-to-dam-guc-nguoi-di-xe-may-sau-va-cham-giao-thong-1067199.html