Khởi tố tài xế Mercedes cầm gạch 'choảng' vào đầu tài xế Mai Linh

CQĐT quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Vũ Thái- tài xế Mercedes cầm gạch choảng vào đầu tài xế Mai Linh.

Diễn biến vụ việc được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Sáng 31/7, trao đổi với Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Vũ Thái (SN 1987, ở Tổ 8, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Vũ Thái chính là tài xế Mercedes đã cầm gạch tấn công tài xế taxi Mai Linh Đinh Văn Điềm (37 tuổi, quê Nam Định) sau khi xảy ra va chạm rất nhỏ. Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài.

Vợ tài xế taxi Mai Linh chăm chồng tại bệnh viện, thời điểm mới xảy ra vụ việc

Theo nội dung vụ việc, khoảng 17h35 ngày 10/5, khoảng 17h ngày 10/5, anh Nguyễn Vũ Thái điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes về nhà, khi đến chỗ ngã 3 gần nhà, tài xế này đã cho xe rẽ phải và dừng đỗ ở lề đường bên trái.

Lúc này, tài xế hãng taxi Mai Linh là Đinh Văn Điềm điều khiển xe ngay phía sau đã bấm còi liên tục vì cho rằng xe Mercedes đỗ chưa chuẩn. Ngay sau đó, tài xế xe Mercedes xuống xe tỏ vẻ bực tức và nói với lái xe taxi Mai Linh: “Còi gì mà còi nhiều thế, có bị làm sao không?”. Từ đây, hai bên lời qua tiếng lại.

Diễn tiến tiếp đó, ông Nguyễn Chí Thiện (bố anh Thái) vào can ngăn nhưng trong lúc can ngăn, ông này và tài xế taxi Mai Linh có lời qua tiếng lại. Vì thế, tài xế Mercedes cho rằng bố mình bị xúc phạm nên đã xông vào đánh anh Điềm, nhưng anh này né được. Không dừng lại, tài xế Mercedes đã lấy viên gạch ở lề đường rồi tiếp tục đuổi theo đánh anh Điềm khiến anh này bị chảy máu ở vùng đầu.

Tài xế taxi Mai Linh sau đó được đưa vào Bệnh viện Thể thao khám, tại đây các bác sĩ xác định anh này bị một vết thương ở đỉnh đầu phía sau rộng 1x2x0,5cm và tai trái bị xây xước ngoài da. Còn tài xế Mercedes không bị thương tích.

Theo kết quả trưng cầu giám định của cảnh sát, anh Điềm bị thương tật 2%. Anh Điềm sau đó không đồng ý với kết quả giám định thương tật và đang yêu cầu giám định lại.

Tài xế taxi Mai Linh Đinh Văn Điềm tại thời điểm được đưa vào viện cấp cứu

Ngay sau khi sự việc xảy ra, có thông tin cho rằng tài xế Mai Linh khẳng định công an đọc cho mình viết đơn bãi nại, xin hòa giải với tài xế Mercedes. Tuy nhiên, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm khẳng định, đơn đề nghị không xử lý và đơn đề nghị từ chối giám định là do trực tiếp tài xế taxi Mai Linh Đinh Văn Điềm viết.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Công an phường Cầu Diễn cũng khẳng định, việc anh Điềm nói rằng "được cán bộ công an phường đọc cho viết vào giấy, sau này mới biết đó là đơn bãi nại, vì lúc đó không tỉnh táo" là không chính xác.

Theo Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác quy định, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ hai người trở lên; dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; Phạm tội hai lần trở lên; Phạm tội đối với hai người trở lên; có tổ chức;...

Lưu Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khoi-to-tai-xe-mercedes-cam-gach-choang-vao-dau-tai-xe-mai-linh-d266416.html