Khởi tố tài xế lái xe khách đâm đoàn đưa tang khiến 7 người chết

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế xe khách đâm đoàn người đưa tang khiến 7 người chết, 3 người bị thương.

Sáng nay, 29-3, ông Bùi Minh Tiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để làm rõ tội vi phạm quy định về tham gia giao thông.

Tài xế Phan Thanh Phú

Tài xế Phan Thanh Phú

Ngày 28-3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ xe khách đâm vào đoàn đưa tang khiến 7 người chết, 3 người bị thương xảy ra ngày 27-3 trên địa bàn xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), thông tin trên báo Thanh niên.

Trước đó, theo Dân trí, khoảng 5g ngày 27-3, xe khách giường nằm chạy từ Điện Biên – Vĩnh Phúc, khi tới ngã tư quốc lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, xã Trung Nguyên (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) thì đâm vào đoàn người đưa tang.

Tổng cục Đường bộ cho biết, trước thời điểm tai nạn, xe khách duy trì tốc độ 50-60 km/h. Đến 5h36 ngày 27/3, hệ thống giám sát ghi nhận tốc độ bằng 0. Sau khi dừng khoảng 40 giây, xe đột ngột tăng từ 11 km/h lên 67 km/h rồi 78 km/h vào thời điểm tai nạn - 5h38. Đoạn quốc lộ 2C không thuộc lộ trình xe khách được cấp phép chạy.

Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc, Phú rời khỏi hiện trường và đến cơ quan Công an trình diện. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tiến hành lấy mẫu máu của Phú đi xét nghiệm và kết quả Phú không có chất kích thích trong người.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Phú khai nhận, do trời nhiều sương mù, hạn chế tầm nhìn nên Phú đã gây ra vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ án, ngay trong chiều 27-3, khi biết con trai gây ra vụ tai nạn thương tâm, bà Phan Thị Duyên, mẹ của tài xế Phan Văn Phú tức tốc bắt xe đến từng gia đình nạn nhân để thăm hỏi và thắp hương, phúng viếng cho người đã khuất.

“Gia đình chúng tôi thật sự không biết nói gì hơn. Con dại cái mang, dù kết quả có thế nào đi nữa, gia đình cũng xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự việc”, bà Phan Thị Duyên nói.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-tai-xe-lai-xe-khach-dam-doan-dua-tang-khien-7-nguoi-chet-142016.html