Khởi tố tài xế lái xe đầu kéo tông gãy thanh chắn trạm BOT

Cho rằng trạm thu phí đặt không đúng vị trí, Hoàng lái xe đầu kéo tông gãy thanh chắn nên bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 17/5, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Văn Ngọc Hoàng (35 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Linh.

Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Linh.

Theo Công an quận Bình Tân, khoảng 19h ngày 5/3, Hoàng lái xe đầu kéo container biển số TP.HCM chạy đến trạm thu phí đặt trên đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Khi vào làn số 16, Hoàng dừng xe nhưng không mua vé vì cho rằng trạm thu phí đặt sai vị trí. Anh ta đề nghị nhân viên cho lái xe qua trạm.

Khi không được chấp thuận, nam tài xế lái xe tông gãy thanh chắn rồi chạy đi. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Công an vào cuộc truy xét, tạm giữ Hoàng để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, nam tài xế tỏ thái độ ăn năn, cho rằng hành động của mình là sai; đồng thời khuyên nhủ giới tài xế tránh làm việc giống như anh ta.

"Trước giờ tôi chưa vi phạm gì, mong được pháp luật giảm nhẹ hình phạt", Hoàng lí nhí nói.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-tai-xe-lai-xe-dau-keo-tong-gay-thanh-chan-tram-bot-post947192.html