Khởi tố tài xế lái Mercedes đâm tử vong 2 người phụ nữ ở hầm Kim Liên

Liên quan đến vụ việc tông chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên rạng sáng 1/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố tài xế Lê Trung Hiếu (SN 1980, quận Ba Đình, Hà Nội) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Sáng 9/5, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, Đại tá Đinh Huy Hoàng - Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Trung Hiếu (SN 1980, ngụ tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự.

Trước đó, chiều 1/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình) về tội danh nêu trên.

Tài xế Lê Trung Hiếu.

Tài xế Lê Trung Hiếu.

Như đã đưa tin, khoảng 0h10 ngày 1/5, Lê Trung Hiếu một mình lái xe ô tô Mercedes màu trắng BKS 30F-154.78, đến hầm chui Kim Liên thì đâm vào chiếc xe Honda Vision không đeo biển số đi cùng chiều.

Lực đâm quá mạnh khiến 2 phụ nữ đi xe máy là chị Đinh Hải Y. (SN 1976, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), và chị Trần Thị Q. (SN 1976, trú tại Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) bị thương nặng, rồi tử vong.

Sau khi gây tai nạn, Lê Trung Hiếu đã phóng chạy khoảng 3km qua nhiều tuyến đường phố. Khi xe chạy đến ngã 3 Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu thì bị tổ công tác 141 giữ lại. Tại cơ quan công an, Lê Trung Hiếu khai nhận tối 30/4, anh ta đã liên hoan cùng bạn bè, và uống 6 chai bia cùng một chút rượu. Lúc đó, nồng độ cồn đo được của Hiếu là 0,751 mg/l khí thở.

Trước cái chết thương tâm của 2 người phụ nữ ở hầm chui Kim Liên, trong những ngày qua, nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn đã được cộng đồng mạng cũng như một số cơ quan, đoàn thể thực hiện, xuất phát từ sự việc đau lòng này, để cùng chuyển tải thông điệp: “Không lái xe khi đã sử dụng rượu bia”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-tai-xe-lai-mercedes-dam-tu-vong-2-nguoi-phu-nu-o-ham-kim-lien-a433128.html