Khởi tố tài xế gây tai nạn làm 10 người thương vong trong đêm giao thừa

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Phượng điều khiển xe vội về đón giao thừa, khi đến đoạn đường trên có đánh lái để tránh xe máy và tông vào nhóm người đang đứng bên đống lửa trại. Hậu quả 2 chết, 8 người bị thương.

Sáng 25/2, Thiếu tá Trần Văn Hùng - Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho PV báo Bảo vệ pháp luật biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông vào đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 trên Quốc lộ 46C chạy qua địa bàn xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương, Nghệ An) làm 2 người tử vong, 8 người khác bị thương.

Trước đó, khoảng 23 giờ 50 phút đêm 15/2 (đêm giao thừa) nhiều người dân xóm Liên Châu, xã Thanh Liên tổ chức đốt lửa trại, đón giao thừa. Trong lúc có nhiều người đang vui vẻ bên đống lửa, chúc mừng năm mới đang dần đến thì bỗng nhiên có một chiếc xe lao tới, đâm sầm vào nhóm người đang quay quần bên đống lửa.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, đêm giao thừa.

Danh tính tài xế xe ô tô 4 chỗ được xác định là Nguyễn Quốc Phượng (SN 1971, trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Anh Phương điều khiển xe, chạy hướng từ thị trấn Dùng về xã Phong Thịnh.

Vụ tai nạn làm 2 người tử vong là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1990) và Nguyễn Thị Liên (SN 1992). Trong đó 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau 3 ngày.

Ông Phan Bá Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thanh Liên, Thanh Chương cho biết: “Tài xế cũng chạy xe nhanh, vội về đón giao thừa. Vụ tai nạn quá thảm khốc, gây tang thương cho rất nhiều gia đình. Tiếc nhất, là trong thời khắc giao thừa, làm nhiều gia đình đau khổ. Chính quyền địa phương ngay sau đó đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn và động viên các gia đình nạn nhân”.

Vụ tai nạn cũng khiến 8 người khác bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng gồm ông Dương Lê Hòa (SN 1954), anh Phan Văn Hoàn (SN 1988), chị Phan Thị Oanh (SN 1987), anh Phạm Văn Tâm (SN 1993), anh Nguyễn Văn Công (SN 1993). Trong đó, anh Tâm bị đa chấn thương, gãy chân trái. Đến chiều 23/2, anh Tâm vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An, 4 nạn nhân còn lại do vết thương không quá nặng nên đã được xuất viện.

Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế bị lực lượng công an đưa về trụ sở lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, truy tố trước pháp luật.

Nguyễn Lý

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/khoi-to-tai-xe-gay-tai-nan-lam-10-nguoi-thuong-vong-trong-dem-giao-thua-49626.html