Khởi tố tài xế đánh người vì bị nhắc nhở dừng xe quá lâu

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Ngọc Long (SN 1973, trú tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) về tội cố ý gây thương tích.

Long là tài xế xe bán tải trong vụ hành dung dã man một nam thanh niên chỉ vì nhắc dừng xe quá lâu, từng gây xôn xao dư luận.

Trước đó, Công an quận Thanh Xuân ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh nêu trên.

Tài xế Vũ Ngọc Long bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích

Tài xế Vũ Ngọc Long bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích

Trước đó, Công an quận Thanh Xuân tiếp nhận đơn trình báo của anh P.T.A (SN 1995; trú tại Thanh Xuân) về việc bị tài xế điều khiển xe Toyota BKS 29C-583.95 hành hung khi nhắc nhở xe dừng chờ đèn tín hiệu quá lâu, gây tắc đường.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã xác minh, làm rõ người đánh anh T. A là Vũ Ngọc Long.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định tỷ lệ thương tích của anh T.A. là 12%.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận khoảng 20 giờ 30 ngày 31/12, Long điều khiển xe ô tô Toyota 29C-583.95 cùng gia đình di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến.

Khi đến lối quay đầu gần ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, xe ô tô của Long gặp sự cố nên phải dừng lại. Khi anh T.A xuống nói chuyện, cả hai sau đó đã xảy ra xô xát, Long dùng tay chân đánh anh T.A gây thương tích rồi bỏ đi.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khoi-to-tai-xe-danh-nguoi-vi-bi-nhac-nho-dung-xe-qua-lau-179965.html