Khởi tố tài xế chở đoàn sinh viên Kiên Giang rơi xuống vực đèo Hải Vân

Cơ quan công an tại Thừa Thiên-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế lái xe gây tai nạn nghiêm trọng trên đèo Hải Vân khiến một sinh viên tử nạn, hàng chục người khác bị thương.

Chiếc xe gặp nạn được kéo lên khỏi vực

Trao đổi với Báo điện tử Một Thế Giới, thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, sáng nay 10.1, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Anh Minh (48 tuổi, trú ở phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Như đã thông tin, ngày 8.1, Trương Anh Minh lái xe khách biển số 51B - 229.30 chở 23 người, trong đó có 20 sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế Kiên Giang đi kiến tập theo hướng Đà Nẵng – Huế.

Khoảng 12 giờ 30 khi xe đổ đèo Hải Vân đoạn Km898+200 thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc thì xe gặp nạn, tông văng hộ lan bên phải và lao xuống vực sâu. Rất may sau khi lăn nhiều vòng thì chiếc xe mắc kẹt lại bởi rừng cây xanh cách mặt đường khoảng 30m. Vụ tai nạn đã khiến 1 nữ sinh 21 tuổi thiệt mạng, một nữ sinh khác bị đứt cánh tay (nay đã được nối ghép), hơn 10 sinh viên khác bị thương (đang điều trị tại Đà Nẵng). Lúc 17 giờ cùng ngày, công tác cứu hộ, trục vớt chiếc xe gặp nạn cũng đã được hoàn tất.

Biển cảnh báo đoạn đường xe khách gây tai nạn

Sau hơn 1 ngày điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Lộc đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn, trách nhiệm của lái xe khi lái xe vượt ẩu đoạn đường nguy hiểm, cấm vượt.

Được biết quyết định khởi tố vụ án nói trên cũng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn hôm nay 10.1.

Nhật Lam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/khoi-to-tai-xe-cho-doan-sinh-vien-kien-giang-roi-xuong-vuc-deo-hai-van-104992.html