Khởi tố tài xế chạy xe ben tông vào xe CSGT

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với tài xế chạy xe ben tông vào CSGT ngày 20-11 vừa qua để điều tra về hành vi 'Chống người thi hành công vụ'.

Khởi tố tài xế chạy xe ben tông vào xe CSGT

Khởi tố tài xế chạy xe ben tông vào xe CSGT

Liên quan đến vụ “Bắt khẩn cấp tài xế chạy xe ben tông vào xe CSGT” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 28-11, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Chế Văn Bò (42 tuổi, ngụ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra, khoảng 8 giờ 20 ngày 20-11, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, do Thiếu tá Mai Ngọc Minh làm tổ trưởng cùng 3 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra khu vực quốc lộ 1A, đoạn đầu cầu Đồng Nai.

Tài xế xe ben vẫn cho xe di chuyển mặc cho lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng đuổi theo

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện xe ben mang BKS: 51C-948.52 có dấu hiệu chở quá tải nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tài xế Chế Văn Bò không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy về hướng cầu vượt Tân Vạn, tỉnh Bình Dương.

Chiếc xe ben chạy vào làn đường dành cho xe máy

Tổ tuần tra đã dùng xe ô tô chuyên dụng đuổi theo yêu cầu tài xế Chế Văn Bò tấp xe vào lề. Thế nhưng, tài xế không chấp hành mà cố tình đánh võng vượt qua xe CSGT để tẩu thoát. Tổ tuần tra Trạm CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM phối hợp cùng lực lượng tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành truy đuổi.

Tài xế xe ben bị lực lượng CSGT khống chế

Khi đến hết cầu vượt Tân Vạn, tài xế Chế Văn Bò chạy vào làn dành cho xe máy thì bị lực lượng chặn lại. Lực lượng chức năng đã khống chế đưa tài xế Chế Văn Bò về trụ sở công an để lấy lời khai.

Tại đây, Chế Văn Bò khai nhận do xe chở quá tải nên khi bị CSGT yêu cầu dừng kiểm tra, đã không chấp hành mà tìm cách bỏ chạy. Kiểm tra xe ben, lực lượng phát hiện xe chở quá tải trọng là 53%.

ĐAN NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khoi-to-tai-xe-chay-xe-ben-tong-vao-xe-csgt-700144.html