Khởi tố 'siêu trộm' nhảy tàu 'khoắng' tài sản của nhiều hành khách

Đối tượng 'siêu trộm' đột nhập tàu hỏa 'khoắng' nhiều tài sản của hành khách trong đêm tối bị Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) khởi tố, bắt giam.

Ngày 22.7, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Cường (SN 1990, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 16.7, nhiều hành khách đi trên các toa tàu số 10 và 11 của tàu hỏa HN2 lưu thông hướng Nam – Bắc phát hiện điện thoại di động, máy tính bảng của mình bị mất cắp nên báo cho nhân viên tàu. Sau đó, nhân viên bảo vệ tàu đi kiểm tra an ninh thì phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nguyễn Đức Cường tại cơ quan điều tra.

Qua kiểm tra nhanh, nhân viên bảo vệ tàu xác định đối tượng không phải là hành khách mua vé đi tàu và đã có hành vi trộm cắp nhiều điện thoại di động, máy tính bảng của khách trên tàu. Khi tàu HN2 dừng lại ở Ga Huế, đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Công an phường Phường Đúc, TP.Huế.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Đức Cường. Theo lời khai của Cường, khi đối tượng này đang đi lang thang ở Ga Kim Liên (thuộc quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng) thì thấy tàu HN2 dừng lại. Lúc này, Cường tìm cách chui qua cửa sổ vào trong toa tàu với mục đích đi tàu “chui” ra Huế chơi.

Sau khi lên tàu, Cường đi ngang qua các toa giường nằm thì phát hiện nhiều toa không khóa cửa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi tàu di chuyển đến ga Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Cường lén lút vào phòng 2 của toa 10 và phòng 5 của toa 11 lấy cắp 3 điện thoại di động và 1 máy tính bảng của hành khách.

Sau khi lấy trộm, Cường đem số tài sản trên đi cất giấu và tiếp tục đi các phòng khác để trộm cắp thì bị nhân viên bảo vệ của tàu phát hiện. Tổng giá trị số tài sản Cường đã trộm cắp của hành khách trên tàu là hơn 22 triệu đồng.

Do địa bàn gây án của Cường là khi tàu đi qua thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) nên đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an huyện Phú Lộc.

Được biết, Cường là “siêu trộm” từng có 1 tiền sự, 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 4.2018.

An Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/khoi-to-sieu-trom-nhay-tau-khoang-tai-san-cua-nhieu-hanh-khach-897190.html