Khởi tố sáu đối tượng trong vụ truy sát ba cha con ở Quảng Nam

Sáu đối tượng chủ chốt trong vụ truy sát ba cha con đã bị bắt và khởi tố về tội Giết người.

Ngày 24/6, trả lời PV, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố 6 bị can liên quan đến vụ nhóm côn đồ truy sát khiến 3 cha con thương vong.

Sáu bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Công (26 tuổi), Lê Trương Hồng Quân (16 tuổi), Nguyễn Văn Niên (28 tuổi), Nguyễn Xuân Thành (30 tuổi), Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi, cùng ngụ TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và Phạm Tấn Nhựt, 28 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tất cả bị khởi tố cùng về hành vi Giết người.

Nguyễn Xuân Công là đối tượng được xác định đã trực tiếp đâm chết ông V.

Nguyễn Xuân Công là đối tượng được xác định đã trực tiếp đâm chết ông V.

Vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, trước đó, vụ án này đã được khởi tố. Quyết định khởi tố 6 bị can đã được chuyển sang cơ quan kiểm sát đồng cấp để phê chuẩn.

“Bước đầu cơ quan xác định, nhóm thanh niên kéo đến nhà truy sát 3 cha con có hơn 10 người. Ngoài 6 đối tượng chủ chốt trên, hiện đơn vị vẫn đang tập trung xác minh, làm rõ và kêu gọi các nghi phạm liên quan khác đầu thú”, Đại tá Dũng thông tin thêm.

Các đối tượng này có thể đầu thú tại phòng Cảnh sát hình sự (số 19, đường Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc liên hệ qua số điện thoại 02353.852.594.

Hồ sơ vụ án ban đầu tính đến thời điểm này thể hiện, gia đình ông Nguyễn V.M (Chủ tịch hội Nông dân xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) là hàng xóm của ông Phạm Hồng V., SN 1964, tại thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng. Ông M. có chăn nuôi heo trong nhiều năm gây mùi hôi thối, ô nhiễm ảnh hưởng đến gia đình ông V. nên giữa 2 gia đình xảy ra mâu thuẫn.

Vụ truy sát đã khiến dư luận bất an. Cảnh sát vẫn đang truy xét các đối tượng khác.

Ngày 13/6, anh Phạm Ngọc C., SN 1991 con trai ông V. dùng đá ném vào nhà ông M. Bực tức, ông M. đã kể lại cho cháu của mình là Nguyễn Văn Niên, SN 1991, trú phường An Phú, TP.Tam Kỳ nghe.

Khoảng 16h30 ngày 14/6, 1 nhóm 3 thanh niên gồm Niên, Nguyễn Xuân Thành (SN 1989) và Nguyễn Xuân Công (SN 1993), cùng trú phường An Phú cầm theo gậy ba trắc, bình xịt hơi cay đi trên 1 xe máy chạy thẳng vào nhà ông V. để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện thì nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, xô xát với 3 cha con ông V.

Tại đây, ông V. cùng 2 con là C. và Phạm Hồng P., SN 1993, dùng xẻng và cuốc chĩa đuổi đánh nhóm Niên bỏ chạy ra khỏi nhà, để lại 1 xe máy. Chạy được 1 đoạn không xa, nhóm này gặp Nguyễn Tấn Thịnh, SN 1985, trú phường An Phú đi đến nên rủ tham gia.

Thịnh đồng ý và cùng cả nhóm xông vào lại nhà ông V. thì bị cha con ông V. tiếp tục đuổi đánh. Riêng Thịnh bị đánh trúng người. Thấy vậy, Công gọi điện thoại cho Phạm Tấn Nhựt, SN 1991, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đến hỗ trợ.

Khoảng 30 phút sau, xe taxi chở Nhựt và 1 người nữa đến. Cả 2 cầm hung khí và cùng nhóm Niên xông vào đánh cha con ông V., nhưng tiếp tục bị cha con ông V. chống trả, đuổi đánh.

Khoảng 20 phút tiếp theo, 1 nhóm thanh niên cầm theo hung khí đi trên 3 xe máy do Thịnh dẫn đến, nâng số người lên đến hàng chục, đồng loạt xông vào nhà đuổi đánh cha con ông V. Ở trận đánh này, nhóm thanh niên đông đảo đã truy sát 3 cha con ông V. Hậu quả, ông V. tử vong còn 2 người con được đi cấp cứu.

Các đối tượng sau khi gây án nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Sự việc xảy ra đã làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây nhiều dư luận xấu trong quần chúng nhân dân...

Hiện, vụ án đã được khởi tố với hành vi Giết người để tiếp tục điều tra.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-sau-doi-tuong-trong-vu-truy-sat-ba-cha-con-o-quang-nam-a439063.html