Khởi tố ông Trần Tấn Hải Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Trần Tấn Hải - phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận và 3 bị can khác vì sai phạm chuyển nhượng đất, vốn Nhà nước.

Sáng 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Tấn Hải - Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận (Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận, 100% vốn của Thành ủy) cùng Nguyễn Thị Ngọc Bích (Kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (kiểm soát viên) về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 BLHS 2015.

Ông Trần Tấn Hải Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận bị khởi tố.

Ông Trần Tấn Hải Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận bị khởi tố.

Tổ công tác của Công an TP HCM cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can tại Công ty Tân Thuận trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7.

Trước đó, vào tháng 1/2020, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Công Thiện - 55 tuổi, nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận về cùng hành vi trên.

Trước đó, tháng 6/2018, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Công Thiện, bí thư chi bộ Công ty Tân Thuận, đồng thời đề nghị Văn phòng Thành ủy cách chức thành viên hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận đối với ông Thiện.

Lý do, ông Thiện là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong việc chỉ đạo điều hành công việc tại Công ty Tân Thuận dẫn đến những vi phạm khi thực hiện dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè).

Ủy ban kiểm tra Thành ủy cũng kiến nghị Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP, yêu cầu Thanh tra TP làm rõ có hay không hành vi cố ý làm trái quy định của pháp luật và của Thành ủy của ông Trần Công Thiện trong việc tham mưu đề xuất giá chuyển nhượng chưa đảm bảo ngang giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

Nếu có hành vi cố ý làm trái sẽ chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Kim Ngưu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/khoi-to-ong-tran-tan-hai-pho-tong-giam-doc-cong-ty-tan-thuan-1471537.html