Khởi tố ông chồng đánh chết vợ rồi trốn vào rẫy cà phê

Ngày 27/11, thông tin từ Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết: đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Cười (45 tuổi, ngụ tại làng Đăk Lợi, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà) về tội giết người, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hà (50 tuổi, vợ của ông Cười).

Nghi phạm Hoàng Văn Cười (ảnh: B.Liên)

Tại cơ quan Công an ông Cười khai nhận, khoảng 16h ngày 25/11, ông Cười đi từ rẫy cà phê về nhà để lấy tivi mang tới rẫy cà phê của gia đình để xem. Khi ông Cười vào nhà lấy tivi ra, thì bị bà Hà ngăn cản, không cho mang đi nên giữa hai vợ chồng xảy ra cự cãi, thấy chồng hung hãn nên bà Hà đã bỏ chạy qua nhà hàng xóm để lãnh nạn. Không buông tha, ông Cười đã đuổi theo túm tóc và lôi vợ về nhà nhưng bà Hà không chịu về. Ông Cười vừa lôi kéo, vừa đấm đá túi bụi vào mặt, lưng, gáy của bà Hà… đồng thời vớ cục gạch đập vào đầu, vào ngực bà Hà. Khi được mọi người can ngăn ông Cười bỏ về nhà, khi chờ mãi không thấy bà Hà về, ông Cười tiếp tục quay trở lại nhà hàng xóm, trên tay lăm lăm cục gạch dùng làm hung khí để đập vào đầu, vào ngực… đến khi bà Hà ngã gục xuống tại chỗ, thì gã chồng vũ phu mới chịu dừng tay.

Mặc dù được đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện, nhưng bà Hà đã tử vong sau đó, do nhát đánh chí mạng làm bà Hà gãy hai xương sườn. Sau khi gây ra vụ án mạng, ông Cười bỏ trốn lên rẫy cà phê nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay trong đêm.

Gia đình lo hậu sự cho bà Hà

Q.KHẢI

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khoi-to-ong-chong-danh-chet-vo-roi-tron-vao-ray-ca-phe-post231716.html